BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Phụ nữ nên giữ cá tính trong ăn mặc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bé mèo không cần vì người yêu mà bỏ sở thích mặc quần soóc của mình. Hãy giữ gìn cá tính của mình bởi điều đó làm nên sức hấp dẫn riêng của bạn.

Chào Bé mèo, chào các bạn độc giả của mục Tâm sự!

 

Khi yêu, các bạn gái có xu hướng nghe lời người yêu vì muốn người yêu hài lòng. Tuy nhiên việc này cũng có mặt trái của nó. Không phải bạn cứ chiều chuộng bạn trai là khiến họ yêu mình hơn đâu. Nhiều khi họ cảm thấy chán nản vì cô người yêu bảo gì nghe nấy. Do đó theo mình, Bé mèo không cần vì người yêu mà bỏ sở thích mặc quần soóc của mình. Hãy giữ gìn cá tính của mình bởi điều đó làm nên sức hấp dẫn riêng của bạn.

 

Nhớ lại khoảng thời gian bạn trai Bé mèo đang tán tỉnh bạn, anh ta đã bị thu hút bởi chính cá tính của bạn, bởi gu ăn mặc của bạn, bởi những chiếc quần soóc bạn mặc. Vì vậy thật là sai lầm nếu giờ đây Bé mèo ăn mặc theo sở thích của bạn trai. Chuyện đó là không cần thiết vì từ ngày xưa bạn trai đã chấp nhận sở thích đó của bạn. Hơn nữa Bé mèo rất có ý tứ trong việc ăn mặc, bạn không phải là kiểu con gái chuyên “show hàng”. Bạn không làm gì sai cả nên hãy cứ tự tin mặc như trước đây.

 

Bé mèo có đôi chân dài và đẹp mà không biết khoe thì thật phí phạm. Quần soóc rất gợi cảm nhưng không lố lăng và hở hang như những chiếc áo hở ngực. Có thể bạn trai không muốn Bé mèo mặc quần soóc vì anh ta ích kỷ, chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn một mình, không muốn chia sẻ với ai cả. Cũng có thể anh ta thiếu tự tin, sợ những anh chàng khác bị đôi chân dài của Bé mèo cuốn hút, tấn công bạn và anh ta bị ra rìa. Người đàn ông nào có vợ hoặc bạn gái đẹp đều thường có nỗi sợ này. Nhưng đúng ra việc bạn trai bạn cần làm là phấn đấu làm sao để giữ mãi tình yêu của Bé mèo chứ không nên cấm đoán bạn như vậy.

 

Từ chuyện ăn mặc mở rộng ra các lĩnh vực khác. Nhiều bạn gái vì người yêu mà đánh mất chính bản thân mình. Họ từ bỏ các thói quen và sở thích của mình vì bạn trai muốn thế. Chẳng hạn, từ khi có người yêu các cô gái không gặp gỡ bạn bè café chuyện trò gì nữa bởi anh bạn trai muốn hai người suốt ngày kè kè bên nhau. Nào ngờ đâu gặp nhiều thì mau chán, dần dần anh ta cứ lạnh nhạt với mình. Mặt khác, việc từ bỏ các cuộc gặp gỡ sẽ khiến cho cuộc sống của các bạn gái bị bó hẹp lại, tẻ nhạt hơn khiến cho bạn không còn hấp dẫn như trước nữa, để rồi trái tim của bạn trai dần hướng sang người con gái khác lúc nào không biết.

 

Nếu yêu nhau người ta phải chấp nhận nhau, yêu cả cái tốt và cái xấu của nhau. Mối quan hệ sẽ không bền vững nếu mỗi người không được sống thoải mái mà cứ gượng gạo tạo nên một hình ảnh đẹp không phải là mình. Do đó hãy luôn là chính mình, kể cả trong chuyện ăn mặc. Bạn sẽ trở nên lố bịch nếu cứ chiều theo ý muốn của người khác.  

Chia sẻ