BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Là cô giáo, tôi chỉ "hở" trong những dịp cần thiết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã mặc theo kiểu khoe vẻ đẹp gợi cảm trong nhiều năm qua và cảm thấy rất tự tin bởi vì tôi nghĩ mình thật gợi cảm.

Thời trang ngày nay thật phong phú, đa dạng... nó ngày càng tôn vinh cho những người có dáng và da hoàn thiện. Tuy nhiên, mặc thế nào cho hợp... điều này không phải ai cũng nhận ra, vì đó là văn hóa ứng xử của mỗi con người.
 
Gửi anh Kiên,

Cũng như bạn gái của anh nhiều bạn nữ bây giờ có gu về thời trang rất tốt, họ ăn mặc gợi cảm và thu hút phái nam vô cùng. Nhưng vấn đề là những năm gần đây vẻ đẹp gợi cảm của bạn gái ngày càng được thời trang khai thác, đó là những chiếc váy ngắn có thể khoe bộ chân dài và thật đẹp, chiếc áo khoét sâu lộ ra bộ ngực đầy đặn, quyến rũ... Bản thân tôi cũng rất thích mặc như thế (nhưng tôi rất không thích hở lưng và lộ ra undewear), và sự thật tôi đã mặc như thế gần chục năm nay, điều đó cũng có nhiều người "nhòm ngó" nhưng tôi vẫn thấy rất tự tin bởi vì tôi thật gợi cảm.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi mặc như thế nhưng không ai phải xấu hổ vì tôi, và Bố Mẹ chồng cũng không phản đối con dâu (chỉ có ông anh trai cổ hủ của tôi là phản đối thôi)... Vì sao? Vì tôi chỉ "hở" trong những dịp cần thiết như đi xem phim, đi dạo phố, đi đến các trung tâm thương mại, đi đám cưới, di dự tiệc, đến sàn nhảy ... Còn đi làm (tôi là một giảng viên), tôi lại mặc trang phục khác, trang phục công sở vẫn rất đẹp vì mọi người vẫn nhìn theo nhưng không ai phản đối.


Chuyện của bạn sexy girl, tôi nghĩ bạn cần xem lại bản thân mình, và bạn gái của anh Kiên cũng thế. Nếu cứ khăng khăng quan niệm rằng "hở" là đẹp, đẹp là phải "hở" và "hở" mọi nơi mọi lúc thì các bạn gái đang có sự nhầm lẫn và chắc chắn rằng người khác sẽ đánh giá văn hóa của bạn qua cách ăn mặc của bạn. Tính cách các bạn gái này có xu hướng chọn người yêu hiền lành, vì những người có tính cách trái ngược sẽ giống họ và không có sự thu hút. Nhưng những người hiền lành đều xuất thân trong gia đình gia giáo mà thôi. Vì thế nếu bạn mặc quá hở trong lần gặp đầu tiên, bao giờ phụ huynh cũng sẽ có tâm lý e ngại, liệu không biết cô này có "đàng hoàng" không.

Thế nên, vì một tương lai hạnh phúc, các bạn hãy dẹp tự ái của mình lại... Phải chứng tỏ rằng người ta không chấp nhận bạn  vì quần áo chứ không phải vì con người bạn. Ông cha ta đã từng nói, nhập gia tùy tục, ở bầu thì tròn ở ống thì dài... Điều đó không phải khuyên con người thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh đó sao.

Chúc mọi người hạnh phúc!

Chia sẻ