Glaucoma có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hay đỏ mắt ở giai đoạn đầu nhưng làm tổn thương thần kinh thị giác và gây mất thị lực không hồi phục.
Người đàn ông 62 tuổi, quốc tịch Lào, đứng trước nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do glôcôm nặng được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu chữa thành công.
Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 hiệu lực mở rộng đáng kể quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có điều trị lác và tật khúc xạ của mắt.
Giữa những muôn vàn khó khăn, chương trình khám mắt miễn phí của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 như một món quà tinh thần quý giá đối với thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Đào Xá.
6 tuổi, bé Phan Lan Phương (Lạng Sơn), có đôi mắt lúc nào cũng như buồn ngủ. Lan Phương sau đó được bác sĩ Phạm Ngọc Minh tìm ra nguyên nhân, sửa lại đôi mắt trở lại bình thường.
Nhiều người cho rằng, đeo kính cận thường xuyên là nguyên nhân chính gây ra tình trạng lồi mắt, nhất là người bị cận thị nặng, điều đó có đúng hay không?
Viêm kết mạc có thể xuất hiện từ nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm do nhiễm virus, vi khuẩn, dị ứng, hóa học... Tuy nhiên trong đó, viêm kết mạc do virus là nguyên nhân thường gặp nhất.