BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Đàn ông cũng nên mặc gợi cảm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đứng trước những người đàn ông cao to, phụ nữ thường muốn được nương tựa, gần gũi.

Đàn ông con trai Việt Nam hiện nay rất nhiều người cao to, dáng đẹp. Đứng trước những người đàn ông như vậy, phụ nữ thường muốn được nương tựa, gần gũi. Những anh chàng biết cách ăn mặc khéo khoe body của mình, thật sự rất cuốn hút với phụ nữ.

 

Không chỉ có phụ nữ, ngày nay đàn ông cũng rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Nhiều bạn trai thường xuyên đến các câu lạc bộ thể hình để tập luyện, mong có được cơ thể hấp dẫn. Những bạn nam tập được vòm ngực căng, bắp tay to thì mặc áo phông ôm trông đầy nam tính.

 

Tôi cũng thích nhìn các anh chàng có cặp đùi to khoẻ căng ra dưới chiếc quần dài. Còn nếu họ mặc quần shorts để lộ bắp chân lông lá trông cũng rất cuốn hút, bởi nó thể hiện vẻ nam tính khác hẳn đôi chân mịn màng trắng trẻo của phụ nữ.

 

Trong bài viết Tôi thấy “bứt rứt” khi đồng nghiệp mặc hở hang bạn lenguyen có nêu mong muốn các cô, các chị trong công ty của cậu ăn mặc kín đáo hơn. Tôi thì ngược lại, muốn các anh đồng nghiệp cùng chỗ làm hãy mặc gợi cảm hơn để không khí nơi công sở được thoải mái và nhiều cảm hứng. Sao các anh không đổi mới hoặc phá cách hơn một chút? Cứ đóng khung mãi trong bộ quần âu, áo sơmi, cà-vạt, com-plê…thì rất nhàm chán và cứng nhắc.

 

Nếu bạn lenguyen thấy phiền khi các đồng nghiệp mặc hở thì với tôi, chuyện đó chẳng có vấn đề gì. Có thể tính tôi hơi nghệ sĩ nên yêu cái đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp của con người. Tôi tự hào với các đường cong của phụ nữ và tò mò với các cơ bắp của đàn ông. Quan niệm của tôi là: ai đẹp thì nên khoe, bởi điều đó góp một phần không nhỏ tạo nên sức hấp dẫn của mỗi người.

Chia sẻ