BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

ĐV đang để bạn gái "qua mặt" quá dễ dàng

,
Chia sẻ

Người phụ nữ hơn bạn 2 tuổi đó thật lạ. Cô này có cái gì đó bí ẩn và không đáng để tin chứ đừng nói đến yêu và lấy.

Phản hồi cho tác giả bài viết “Tôi yêu một "chị" quen qua mạng hơn 2 năm mà vẫn chưa biết nhà”.

Bạn ạ

Người phụ nữ hơn bạn 2 tuổi đó thật lạ. Những biểu hiện của cô ấy khó lòng đoán biết sự thật đằng sau. Nhưng tóm lại một điều, cô này có cái gì đó bí ẩn và không đáng để tin chứ đừng nói đến yêu và lấy.

Nếu như câu chuyện tình yêu của bạn mới chỉ kéo dài được vài tháng cho tới nửa năm thì còn nhiều cái để châm trước, để chờ đợi. Còn nó diễn ra được hai năm, tôi chỉ thấy tiếc cho bạn đã bỏ phí quá nhiều thời gian sống trong một sự hồ nghi không được giải thích. Bạn nói hai bạn yêu nhau ư, như thế làm sao có thể gọi tình yêu, là tin tưởng, là chia sẻ.

Cô ấy của bạn rất có thể đang ở trong những tình huống sau:

-Gia đình cô ấy có vấn đề tế nhị, khó nói. Đơn cử như bố mẹ ly hôn, ly thân hay có chuyện gì mà người ngoài nghe được sẽ không chấp nhận nổi chẳng hạn. Cô ấy muốn giữ kín không để ai biết thêm.

-Rất có thể nhà cô ta đã bị đem bán hoặc cầm cố hoặc chưa biết chừng nợ nần bị niêm phong cũng nên. Những cái nhà bạn nhìn thấy chỉ là đi thuê tạm bợ hoặc đi ở nhờ thì sao. Chính vì vậy, cô ấy không muốn dẫn bạn về nhà.


-Cô ấy có một quá khứ không tốt chẳng hạn nên có khi nói dối bạn cả tuổi cũng như tên. Cái tên cô ấy đang dùng có thể do cô ấy bịa ra. Bởi vậy khi bạn hỏi ở công ty cô ấy làm, bảo vệ đã nói không có.

-Cô ấy là gái giang hồ thì sao nhỉ? Đang ẩn mình chẳng hạn nên tìm bạn làm điểm tựa về tinh thần. Cô ấy vẽ vời ra vài câu nói về hạnh phúc, tình yêu để bạn tin tưởng rốt cuộc muốn kéo dài thời gian bạn ở bên cô ấy chờ đến ngày mục đích của cô ấy đạt được sẽ rời xa bạn chăng?

-Bạn nhìn nhận cô ấy giàu có căn cứ vào mấy đồ hiệu cô ấy dùng ư? Chắc chắn làm sao được, cái mã bên ngoài, người ta lừa đảo đơn giản lắm.
Cho dù yêu hay không yêu đi chăng nữa, việc cô ấy giấu diếm bạn tung tích bản thân tới hai năm trời là điều không thể chấp nhận được. Đó là sự coi thường người yêu, thiếu tôn trọng lời đề nghị của bạn trai mà trong tình yêu không được phép xảy ra.

Việc bạn nhiều lần nhún nhường như thế, chứng tỏ bạn rất yếu đuối và dễ dàng để cô ấy qua mặt. Tình yêu của bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu như cứ để tình trạng này.

Tốt nhất hãy thỏa thuận với cô ấy rằng, nói hay không nói về bản thân để bạn còn liệu. Một là yêu tiếp, tiến tới hôn nhân. Hai là chia tay khẩn trương nếu tình trạng này tái diễn. Hãy đáp ứng tiếng yêu với cô ấy xem đằng sau tiếng yêu, cô ấy sẽ thể hiện thế nào. Còn không, quyết tâm theo dõi một lần đến nơi đến chốn để biết rõ ngọn ngành người ta.

Đừng chần chờ thêm nữa, vừa mất thời gian, chưa biết chừng có ngày còn bị xỏ mũi đấy.

Chia sẻ