BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Nhiều cặp đôi nên duyên từ Internet mà

,
Chia sẻ

Ban đầu mọi thứ có thể là ảo nhưng khi gặp nhau rồi mọi thứ sẽ dần dần sáng tỏ. Khi đó thì ảo và thật đã không còn khoảng cách.

Gôm thân mến! 

Đọc bài tâm sự của bạn tôi thấy bạn chẳng việc gì phải lo lắng cả. Bạn cứ mạnh dạn gặp mặt chàng trai đó đi. Biết đâu ngoài đời hắn chẳng phải là hình mẫu của bạn, chẳng làm cho bạn thích được. Điều này có thể xảy ra lắm bởi vì mạng ảo và cuộc sống thật chẳng phải giống nhau hoàn toàn đâu. Nhất là khi bạn có ấn tượng tốt với anh chàng đó rồi, gặp ngoài đời càng dễ thất vọng. Gặp rồi bạn biết rõ được thì đỡ mất thời gian nghĩ ngợi, lại có cơ hội đến với tình yêu khác.  

Còn trường hợp ngược lại, chàng trai đó khiến bạn cảm mến khi hai người trực tiếp “mắt thấy tai nghe” thì cũng tốt chứ sao. Điều đó chứng tỏ “hắn” là người thú vị, đáng để bạn khám phá. Có thể con người đó còn mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ, nhiều ngạc nhiên, nhiều trải nghiệm mới.  

Bạn mà cứ trốn tránh như vậy biết đâu để lỡ mất một nửa của mình. Sau này khi người ta là “hoa đã có lọ” thì có hối hận cũng đã muộn. Lúc ấy muốn có được “hắn” bạn phải giành giật với người con gái khác. Bạn vừa phải làm người thứ ba mà khả năng thất bại lại rất dễ xảy ra. Như vậy chẳng khổ hơn ư? 

Internet là nơi liên kết mọi người lại với nhau. Nhiều chàng trai, cô gái đã nên duyên từ “ông mối” này. Ban đầu mọi thứ có thể là ảo nhưng khi gặp nhau rồi mọi thứ sẽ dần dần sáng tỏ. Khi đó thì ảo và thật đã không còn khoảng cách. 

Mặt khác, ta cũng không nên chăm chăm tìm bạn đời qua internet. Bởi vì không dễ dàng tìm được một người phù hợp hoàn toàn với ý muốn của gì. Nhưng chắc chắn, “mạng” là nơi ta có thể quen được nhiều người thú vị, trở thành bạn bè cùng mang lại cho nhau nhiều điều mới lạ. Ai còn hồ nghi vấn đề này hãy thử rồi sẽ biết. Chúc vui.

Chia sẻ