BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Có thể chồng Linh đang bị... yếu sinh lý!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chồng em 2 tuần hoặc một tháng mới làm “chuyện ấy” một lần thì đây là một tần suất quá ít, không liên tục và có dấu hiệu bất ổn.

Gửi Phương Linh

Anh thực sự bất ngờ trước câu chuyện “Mới cưới nhưng chồng tôi lại bảo làm "chuyện ấy" nhiều không tốt” của em. Có điều gì đó hơi ngược so với suy nghĩ của những cặp vợ chồng trẻ khác.

Đúng là nếu lạm dụng “sex” vô độ sẽ gây ra nhiều điều không tốt đặc biệt là sức khỏe cho cả nam và nữ. Còn nếu sinh hoạt điều độ thì “sex” lại có rất nhiều tác dụng.

Tùy từng lứa tuổi mà các chuyên gia, các nhà khoa học đã đưa ra tần suất sinh hoạt tình dục hợp lý để mọi người tham khảo. Cái này có thể tìm thấy trong rất nhiều tài liệu, trên mạng internet và hỏi các chuyên gia tư vấn.

Không thể phủ nhận tác dụng của “sex” đối với thể trạng và tinh thần của con người từ tuổi vị thành niên cho đến trung niên. Có thể nói “sex” là liều thuốc cho sức khỏe của những người trưởng thành.

Vì vậy, đối với cặp vợ chồng trẻ như Linh, “chuyện ấy” không thể thiếu và không thể không thường xuyên. Việc chồng em 2 tuần hoặc một tháng mới làm “chuyện ấy” một lần thì đây là một tần suất quá ít, không liên tục và có dấu hiệu bất ổn.

Linh thử tìm hiểu xem liệu các nguyên nhân sau có ảnh hưởng tới anh ấy hay không:

Thứ nhất, theo lời mẹ chồng thì năm nay sinh con không tốt nên có thể dẫn đến nguyên nhân anh ấy hạn chế “chuyện gối chăn” với vợ (có thể trong lúc sinh hoạt anh ấy ngại dùng dụng cụ bảo vệ nên thỉnh thoảng mới lựa thời điểm quan hệ kẻo sợ vợ mang thai).

Thứ hai, Chồng Linh hơn Linh bao nhiêu tuổi, anh ấy có già quá không? Nếu như sự chênh lệch lớn thì cũng có rất nhiều bất cập trong “chuyện ấy”. Đó có thể là tần suất, là thời điểm, là sự hiểu nhau trong lúc “ân ái”. Nếu hai người lệch pha nhau thì đó là nguyên nhân khiến anh ấy mất hứng. Hơn nữa, sức khỏe của anh ấy liệu có tốt. Nếu sức khỏe không được đảm bảo thì người đàn ông cũng mất đi rất nhiều khả năng “chiến đấu” của mình.

Thứ ba, Linh đã thực sự là đối tác gây sự thích thú cho chồng trong “chuyện ấy” chưa? Em đã từng chủ động, từng tìm tòi, biết cách phối hợp và cũng làm cho chồng thỏa mãn mỗi lần hai vợ chồng “hành sự” chưa? Có rất nhiều người vợ không biết hoặc chưa rõ về điều này nên luôn khiến chồng thất vọng và tất nhiên lâu dần người đàn ông sinh chán và không còn thiết tha “chuyện ấy” với vợ nữa.

Thứ tư, có thể thời điểm này, chồng Linh đang có trạng thái tâm lý không tốt và khi tinh thần mệt mỏi thì hiện tượng “giảm yêu” cũng là lẽ đương nhiên. Người đàn ông cũng thường có các giai đoạn như thế trong cuộc đời và đôi lúc rất cần người vợ hiểu và thông cảm.

Chỉ có Linh lúc này mới có thể tìm hiểu và biết anh ấy đang nghĩ gì, đang ở trạng thái sức khỏe ra sao. Khi tìm ra những nguyên nhân thực sự ở trên, Linh hãy chủ động chia sẻ cùng chồng.

Nếu là sức khỏe, em nên biết cách chăm sóc chồng như khuyến khích anh ấy sử dụng những bài thuốc nam, thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm dinh dưỡng làm tăng khả năng đàn ông. Cùng với đó là sắp xếp thời gian biểu hợp lý cho “chuyện ấy” của hai người.

Nếu anh ấy có vấn đề về tinh thần, em cần ở bên anh ấy chia sẻ, động viên giúp anh ấy chóng vượt qua áp lực, trở lại trạng thái cân bằng. Không nên đòi hỏi chồng “sex” trong giai đoạn này mà hãy để anh ấy được nghỉ ngơi, giảm stress.

Vì Linh mới lập gia đình nên em cũng cần khoảng thời gian dài hơn để cảm nhận “chuyện ấy” của hai vợ chồng một cách chính xác. Hãy thử kiểm chứng những điều anh vừa nói trên và chờ đợi. Nếu tình hình không có tiến triển thì em và chồng cần đi đến bác sỹ để biết được nguyên nhân và cách điều trị hợp lý nhất.

Thân!

Chia sẻ