BÀI GỐC Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

Bị chồng sắp cưới bỏ rơi vì mắc bệnh phụ khoa

(aFamily)- Anh không gọi điện hay tin tức gì, còn nói sợ tôi sau này sinh con có vấn đề. Nhưng tôi đi khám thì bác sỹ bảo tôi không sao, chị bị viêm nhẹ, vẫn sinh con bình thường.

19 Chia sẻ

"Vùng kín" sạch quá cũng... không tốt

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vùng kín luôn chứa đựng rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó có cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn có hại...

Trong bài viết này, tôi xin phép không nói nhiều đến vấn đề của Ngọc nữa, bởi đã có nhiều độc giả khác nói và nói rất đầy đủ rồi. Giờ tôi có nói cũng chỉ là nói lại mà thôi. Tôi nghĩ bản thân Ngọc cũng đã tự có hướng đi và con đường cho mình rồi. Tôi chỉ mong em sáng suốt để có quyết định đúng đắn và sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. 

Ở tâm sự của mình, Ngọc đã đề cập đến một vấn đề khá “nhức nhối” và nhạy cảm với phụ nữ - đó là bệnh phụ khoa. Thực tế bây giờ việc sinh đẻ không còn đơn giản và dễ dàng như “ngày xưa” nữa, trong khi có thế nói điều kiện vệ sinh bây giờ có vẻ tốt hơn. Việc sinh con với nhiều cặp vợ chồng trẻ trở nên khó khăn, bệnh phụ khoa cũng là một trong những nguyên nhân đó. Việc giữ gìn vệ sinh vùng kín là tất nhiên và cần thiết nhưng cái gì quá cũng đều không tốt cả.

 

Ngay cả việc dùng thuốc bổ cũng phải theo chỉ định và liều lượng nhất định, nếu không sẽ dễ dàng việc phản tác dụng. Chăm sóc cơ thể cũng cần có nghệ thuật và sự khéo léo, cần có những bí quyết riêng, không phải cứ sạch là xong. Đôi khi “sạch quá” và không đúng cách lại dễ làm hỏng chuyện. 

Vùng kín luôn chứa đựng rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó có cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn có hại. Việc vệ sinh một cách quá sạch sẽ có thể tiêu diệt tất cả những vi khuẩn có trong môi trường này, đương nhiên bao gồm cả vi khuấn tốt. Vô hình chung, các bạn đã tự mình tiêu diệt “đội quân bảo vệ” của mình.  Các loại hóa chất tẩy rửa cũng có thể phã vỡ toàn bộ môi trường axit trong âm đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm phát triển. 

Bộ phận sinh dục rất nhạy cảm, nếu cơ thể khỏe mạnh nó thể kháng cự được phần nào đó vi khuẩn. Vì thế, chị em phụ nữ nên rửa cơ quan sinh dục 2 lần mỗi ngày, rửa bằng nước bình thường, miễn là đảm bảo độ sạch. Nếu muốn dùng thuốc rửa thì cần lựa chọn loại phù hợp, không quá kiềm, không sử dụng hóa chất sát khuẩn mạnh. Không thụt rửa vào sâu bên trong âm đạo thường xuyên. Và khi thấy bất kỳ biểu hiện bất thường hoặc khó chịu nào, cần đi khám ngay để đảm bảo sức khỏe. 

Về phần Ngọc, khi đã đi khám tôi khuyên em nên triệt để làm theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc đều đặn để khỏe lại bình thường. Nếu hai người có quay trở lại với nhau (tôi chỉ nếu thôi) thì cần tránh chuyện gần gũi cho đến khi đảm bảo rằng cả hai đều thực sự khỏi hoàn toàn và khỏe mạnh, nếu không “kiêng” được tình hình sẽ ngày càng phức tạp hơn. 

Các chị em phụ nữ nếu chẳng may đã mắc bệnh cần tuyệt đối tuân theo pháp đồ điều trị của bác sĩ, nên thuyết phục để chồng hiểu và cảm thông, chứ tuyệt đối không vì nể, vì lo mà cho chồng gần gũi thì bệnh tình sẽ càng kéo dài và khó chữa khỏi hoàn toàn hơn. Cánh đàn ông cũng đừng nên ích kỷ quá nhé, sức khỏe là cho cả hai mà.

Chia sẻ