BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Con gái của cô Loan sẽ rất "hot" tại cuộc thi Hoa hậu VN

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo cháu, không chỉ là vòng chung khảo, khả năng lọt vào sâu hơn nữa của em ấy sẽ rất cao.

Gửi cô Thanh Loan! 

Cháu hơn con gái cô 6 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm 3 năm rồi. Cháu rất thích các cuộc thi Hoa hậu, từ ngày học cấp 3 đến giờ, năm nào cháu cũng xem và ao ước giá như mình là một trong số các thí sinh. Cháu sẽ thể hiện thế này thế này, cháu sẽ thi ứng xử thế này thế này. Trong đầu cháu luôn có rất nhiều “kế hoạch” và kịch bản cho cuộc thi ấy, nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực và cháu cũng chẳng dám nói với ai, sợ người ta cười. Không ai nghĩ một con bé 25 tuổi, có vẻ thực tế và cứng nhắc như cháu trong đầu lại có những suy nghĩ kiểu này. 

Nếu xét theo tiêu chuẩn “đời thường” thì cháu cũng khá xinh, vì dáng tàm tạm, cũng được gọi là cao ráo, trắng trẻo. Nhưng so với tiêu chuẩn thi hoa hậu, cháu chỉ là vịt đòi đua với thiên nga, xếp cùng những thí sinh kia cháu sẽ thành người lùn vì chỉ cao có 1m61, trong khi các thí sinh, cô nào “tệ nhất” cũng khoảng 1m67, thường thì cỡ 1m70. Cháu luôn ước giá mình cao thêm 10cm nữa, nhất định cháu sẽ đi hoa hậu. Nhưng 10cm thì đúng là chuyện chỉ có trong mơ. 

Cháu thấy con gái cô có đủ các tiêu chuẩn không chỉ cần là đủ cho cuộc thi hoa hậu này đấy chứ. Thứ nhất, về ngoại hình, theo lời kể của cô, cháu nghĩ là rất ok đấy ạ. Vì trong những trường hợp này, bao giờ người mẹ cũng nói một cách rất khiêm tốn. Em ấy cao 1m72 là rất ổn, số đo 3 vòng thì chuẩn như mẫu rồi còn gì ạ. Vòng 1 có thể hơi nhỏ, nhưng con gái phương Đông mình là vậy, hầu hết các hoa hậu lúc đăng quang cũng không có vòng 1 lớn hơn em ấy đâu ạ.  

Thêm nữa, một điểm rất đáng lưu ý ở em ấy là khả năng bắt khuôn hình. Khi chụp ảnh, em ấy có thể rạng rỡ và nổi bật thì khả năng “bắt sân khấu” của em ấy hẳn sẽ tốt. Vì có nhiều thí sinh rất xinh, nhưng khi lên sân khấu lại hoàn toàn bị “chìm”, không nổi bật được và kết quả đương nhiên sẽ không cao, trong khi đó ở ngoài đời, nhìn có khi còn xinh hơn người chiến thắng rất nhiều lần. 

Tiếng Anh tốt cũng là một lợi thế, trong cuộc thi này cũng chủ yếu là người Việt thôi cô ạ, cô đừng lo, mà em ấy sẽ bạo dạn dần lên. Em ấy lại đang học Ngoại thương, đây là ưu điểm vượt trội, vì đó là một trường đại học danh giá, một “xuất thân” mà rất nhiều thí sinh mong ước đó cô. Theo cháu, không chỉ là vòng chung khảo, khả năng lọt vào sâu hơn nữa của em ấy sẽ rất cao.  

Chuyện cuộc sống sau này, theo cháu thấy hoa hậu khác với người mẫu, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Vả lại, sống ra sao là do mình, do cách giáo dục của gia đình mình chứ. Cháu tin rằng em sẽ sống tốt và trưởng thành khi có một người mẹ như cô – một người luôn sâu xát, quan tâm con mình từng ly từng tý như vậy. Một cô gái có nền tảng và giáo dục, cháu nghĩ không dễ gì hư hỏng và thay đổi. 

Cháu mong em và cả nhà hãy mạnh dạn lên, rất mong được cổ vũ em trong tháng 8 tới này!

Chia sẻ