BÀI GỐC Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

Tôi có nên cho con gái đi thi Hoa hậu Việt Nam?

(aFamily)- Chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức nhưng nhà tôi vẫn chưa quyết định cho cháu thi hay không...

11 Chia sẻ

Con gái chị Loan chắc gì đạt vương miện Hoa hậu đâu mà lo xa thế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Con gái chị đi thi hoa hậu hoàn toàn không đồng nghĩa với sẽ trở thành nổi tiếng, được chú ý và dấn thân vào làng giải trí.

Chị Loan thân! 

Quan điểm của tôi là chị nên cho cháu đi thi. Thứ nhất, xét về góc độ cá nhân, đây thực sự cũng là một cơ hội của cháu, cháu có nhan sắc, có trí tuệ, đây là dịp để những khả năng của cháu được tỏa sáng. Thứ hai, xét về góc độ cuộc thi, theo tôi, sự tham gia của một thí sinh như cháu sẽ làm “nâng cao chất lượng” cuộc thi, một thí sinh ngoan, ngoại hình ổn, có học lực như cháu sẽ là một điểm đáng chú ý của cuộc thi này. Xin lỗi nhưng tôi nói thẳng, bởi thông thường, tài năng lại không song hành cùng nhan sắc. Đấy là một thực tế, tất nhiên, hoa hậu luôn là cá nhân khác với sự thông thường ấy. 

Nếu mục tiêu của gia đình chỉ là vòng chung khảo, không nặng nề chuyện vương miện thì tôi thấy đi thi rất nhẹ nhàng, không có gì phải lo nghĩ. Thực ra điều mà chị lo ngại về chuyện thành người nổi tiếng và dấn thân vào làng giải trí, không phải không có cơ sở, nhưng là lo xa. Bởi thi hoa hậu và thành người nổi tiếng, dấn thân vào làng giải trí đôi khi chẳng liên quan gì đến nhau. 

Nói một cách đơn giản, thử làm một cuộc thống kê nhỏ, một cuộc thi hoa hậu được khởi tranh, rất nhiều thí sinh tham gia, nhưng có khoảng bao nhiêu người sẽ để lại ấn tượng và được mọi người nhớ đến? Hầu hết chỉ là 3 người đứng đầu, đặc biệt là hoa hậu, chứ đôi khi á hậu cũng chìm nghỉm ngay khi cuộc thi kết thúc. Những giải gương mặt đẹp, đôi mắt đẹp, hoa hậu thân thiện cũng chẳng mấy “giá trị” nếu không được báo nào đó ấn tượng và nhắc đến. Top 10 có thể được chú ý nhất, nhưng tối đa chỉ khoảng ½ trong số đó còn trụ lại lâu dài với cuộc sống của người nổi tiếng. 

Vậy nên, con gái chị đi thi hoa hậu hoàn toàn không đồng nghĩa với sẽ trở thành nổi tiếng, được chú ý và dấn thân vào làng giải trí. Đây vốn là mảnh đất hẹp không hề dễ chen chân đâu chị. Nếu cháu chỉ có thể đến vòng chung khảo, khả năng được giới truyền thông, “bà bầu”, “ông bầu”, các công ty người mẫu chú ý đến, tạo điều kiện là rất ít. Chị không cần phải quá lo lắng.  

Nếu cháu không thành công, không vấn đề gì cả. Cháu sẽ lại trở lại cuộc sống bình thường của mình, cháu đẹp, điều đó cháu biết, nhưng cháu cũng đã thất bại và cháu hiểu rằng mình cần phải cố gắng hơn để tạo nên sắc đẹp vĩnh cửu là tri thức mà chị nói.
 
Nếu cháu thành công, thật không đơn giản, tôi cho rằng khả năng này không cao. 1m72, đúng như chị nói, so với chuẩn của hoa hậu thì chưa cao, cả lại để có vương miện, có rất nhiều yếu tố cần thiết và một sự hỗ trợ của ekip chuyên nghiệp là điều kiện đầu tiên, gia đình chị có đủ tài chính và sẵn sàng để lo chưa? Số tiền theo tôi được biết là không hề nhỏ đâu.

Cứ cho cháu đi thi chị ạ, thi cho biết đó biết tây, và rõ ràng một cuộc thi thế này sẽ giúp ích cháu rất nhiều, trước tiên là việc ít nhiều biết đuợc thế mạnh về ngoại hình của mình để phát huy. Với phụ nữ, điều này cũng rất quan trọng. Mong gia đình cân nhắc một chút ý kiến của tôi và quyết định. 

Thân mến! 

Chia sẻ