BÀI GỐC Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Làm đàn ông sao mà khổ thế, giá mà được làm... phụ nữ

Nàng bảo làm đàn ông sướng, ta bảo làm đàn bà sướng. Sao nàng không thử làm đàn ông đi, để một lần được cảm nhận nỗi khổ của phe tóc ngắn này.

12 Chia sẻ

Đàn ông sẽ sống sao nếu không có phụ nữ?

,
Chia sẻ

Nếu ai cũng thích đẻ con trai thì thế giới này một ngày nào đó sẽ có rất ít phụ nữ...

Ai cũng biết con là trời cho hơn thua nhau làm gì chuyện có con gái hay con trai.

Tất nhiên ở hầu hết những nước Phương Đông như Việt Nam chẳng hạn, đẻ con trai thì có lợi hơn con gái như một phần tác giả bài đẻ con gái trong nhà dễ có bom nổ chậm, con gái luôn chịu thiệt thòi, chịu đựng và hy sinh nhiều hơn con trai. Điều này phải công nhận. Con gái xấu khó lấy chồng hơn con trai xấu, điều đó cũng không sai.

Con thì tùy đứa hiếu thảo thì hiếu thảo hư hỏng thì hư hỏng.  Chẳng phân biệt gái hay trai, cho nên cái việc mà . Con trai đua xe, ma túy còn con gái "ưỡn bụng"lên làm cho cha mẹ xấu hổ thì cũng không hẳn là như thế. Tùy đứa mà thôi.

Còn cái chuyện siêu âm thì gái hay trai cũng vậy thôi, chẳng lẽ thai đã được bốn năm tháng lại bỏ đi chỉ vì giới tính của đứa bé? Vô lý.  Ở đây không nên chỉ trích và bất bình hay ai đúng ai sai gì cả vì sao bởi vì con trai hay con gái suy cho cùng cũng là con là máu mủ của mình tạo nên không nên hắt hũi nó chỉ vì giới tính vậy sẽ rất bất công.

Có người nào vô duyên đến mức khi trong nhà có hai đứa con mà họ hỏi mày thương đứa nào hơn con trai hay con gái. Chẳng ai làm vậy.  Con nào ngoan hiếu thảo học tập chăm chỉ thì tất nhiên sẽ thương hơn, mặc dù cũng chẳng ghét bỏ đứa con còn lại. Mặc kệ nó là gái hay trai.

Đa số thì ai cũng thích có con trai nhưng được hay không là chuyện khác. Ai cứ một mực nhất định phải có con trai thì miễn bàn người đó bảo thủ quá và chẳng thể làm một người cha tốt.  Nếu chẳng may họ có một đứa con gái thì sao nhỉ? Chẳng lẽ "giết nó đi" khi nó còn trong bụng mẹ hay là vẫn cho nó ra đời nhưng ghét bỏ và phân biệt.

Có con trai thì tuổi già mình sẽ đỡ quạnh hiu vì có con có cháu nhưng nếu ai cũng có con trai hết cả thì thế giới này tuyệt chủng rồi bạn ạ.

Đàn ông sẽ sống sao nếu không có đàn bà?

 

Chia sẻ