Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh phổi hiếm gặp vì thói quen mà rất nhiều người cũng đang mắc phải

Nhung Mai,
Chia sẻ

Các bác sĩ tin rằng đây là trường hợp đầu tiên cho thấy hút thuốc lá điện tử dẫn đến căn bệnh nan y nguy hiểm.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể biết chính xác hút thuốc lá điện tử có hại như thế nào đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như trường hợp của người phụ nữ dưới đây, có thể khiến bạn phải suy nghĩ lại trước khi sử dụng.

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh phổi hiếm gặp vì thói quen không ít người đang mắc phải này - Ảnh 1.

Mới đây, theo một công bố trên Tạp chí Hô hấp, một bệnh nhân 49 tuổi đến từ California đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh về phổi hiếm gặp mang tên "phổi coban" với các triệu chứng ho, thở khò khè và khó thở khi tập thể dục.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California San Francisco đã chỉ ra, người phụ nữ này đang phải đối mặt với bệnh viêm phổi kẽ do thường xuyên tiếp xúc với kim loại nặng.

Theo Hugo Destaillats, nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Công nghệ môi trường kiêm thành viên của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, vấn đề sức khỏe này thường bắt gặp ở những công nhân làm việc trong môi trường chứa nhiều kim loại như coban hoặc vonfram. Đây là các kim loại dùng trong quá trình khai thác, luyện kim, tinh chế, sản xuất và sử dụng công cụ cắt hoặc mài. Tuy nhiên, bác sĩ tin rằng người phụ nữ này mắc bệnh hoàn toàn do thói quen hút thuốc lá điện tử.

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh phổi hiếm gặp vì thói quen không ít người đang mắc phải này - Ảnh 2.

Tại Mỹ, rất nhiều người gặp phải những triệu chứng tương tự như ho, thở khò khè và khó thở sau khi dùng thuốc lá điện tử.

Các vấn đề đề sức khỏe liên quan đến thói quen này không hề hiếm gặp. Tại Mỹ, rất nhiều người gặp phải những triệu chứng tương tự như ho, thở khò khè và khó thở sau khi dùng thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, trường hợp của người phụ nữ này nghiêm trọng hơn nhiều. 

Sau khi kiểm tra mô phổi, họ nhận thấy khu vực này chịu tổn thương khác với tác động hút thuốc lá điện tử có thể gây nên. Dưới kính hiển vi, bác sĩ quan sát thấy nhiều tế bào bị suy yếu có xu hướng "ăn" các tế bào khác, hình thành nên tế bào khổng lồ giống như dấu hiệu của bệnh phổi nhiễm độc kim loại nặng.

Khi kiểm tra thành phần trong bút thuốc lá điện tử người bệnh đã sử dụng trong 6 tháng trước đó, bác sĩ đã tìm thấy coban kèm theo nhiều hóa chất độc hại gây cảm giác khó chịu khác như nhôm, crôm, chì, mangan và niken.

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh phổi hiếm gặp vì thói quen không ít người đang mắc phải này - Ảnh 3.

Việc sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong vài năm qua, dấy lên mối lo ngại về tác động của hóa chất đối với sức khỏe con người.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết, dung dịch chứa những kim loại này sẽ lọc qua cuộn dây đốt nóng trong bút thuốc lá điện tử. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Môi trường vào năm 2016, nhiệt độ càng cao thì chúng càng giải phóng một lượng lớn chất độc hại.

Các tác giả của nghiên cứu này cũng tuyên bố những phát hiện của họ nhằm chứng minh thuốc lá điện tử cần phải được quản lý chặt chẽ. Hiểu lầm về mức độ an toàn của dụng cụ này đang càng ngày tạo điều kiện để hợp pháp hóa cần sa cho mục đích giải trí và y tế.

Việc sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng theo cấp số nhân trong vài năm qua, dấy lên mối lo ngại về tác động của hóa chất đối với sức khỏe con người. 6 thành phần chính trong dung dịch thuốc lá điện tử là propylene glycol (PG), glycerin, nicotine, ethanol, acetol và propylene oxide. 

Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh phổi hiếm gặp vì thói quen không ít người đang mắc phải này - Ảnh 4.

Do rất nhiều lượng khí thoát ra từ phản ứng của các thành phần trong dung dịch thuốc lá điện tử, chất độc hại có thể phát tán khắp mọi nơi.

Trong đó, Jennifer M Logue, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ tại Winston Salem, Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã chỉ ra, chất cuối cùng propylene oxide có khả năng gây ung thư và kích thích đường hô hấp. Do rất nhiều lượng khí thoát ra từ phản ứng của các thành phần trong dung dịch thuốc lá điện tử, chất độc hại có thể phát tán khắp mọi nơi.

Mặc dù tổn thương phổi có lẽ sẽ tồn tại vĩnh viễn, các bác sĩ cho biết chức năng phổi của người phụ nữ này vẫn có thể được cải thiện. Bệnh phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng với chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) trước đây đã ghi nhận có 2290 trường hợp được chẩn đoán tổn thương phổi, 47 trường hợp tử vong tại 25 tiểu bang và Columbia.

(Nguồn: Health)

Chia sẻ