Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong thứ 4 vì bệnh phổi liên quan đến thuốc lá điện tử, 450 người nhập viện với triệu chứng tương tự

JJJ,
Chia sẻ

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khuyến cáo người dân nên từ bỏ thuốc lá điện tử càng sớm càng tốt.

Các bệnh phổi liên quan đến thuốc lá điện tử (vape) đã khiến 4 người tử vong, 450 người phải nhập viện trên khắp 33 tiểu bang của nước Mỹ.

Tình trạng đáng báo động này đã khiến Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) mở rộng đáng kể các cuộc điều tra về thuốc lá điện tử nói chung.

Theo Tạp chí Y học New England, nhiều nhà khoa học từ Đại học Harvard gọi những căn bệnh đang càn quét này là "cụm bệnh phổi đáng lo ngại liên quan đến hút vape".

Hôm thứ 6 vừa qua, các quan chức y tế Indiana đã xác nhận một thanh niên 18 tuổi đã chết vì "tổn thương phổi nghiêm trọng" liên quan đến thuốc lá điện tử - nâng số ca tử vong nghi do hút vape tăng lên 3.

Cái chết thứ tư với lý do tương tự cũng được cơ quan y tế của bang Minnesota xác nhận vào thứ 6.

18164266-7436241-image-a-1_1567792677547

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những người đã tử vong sử dụng loại thuốc lá điện tử gì.

"Chúng tôi khuyên mọi người nên cân nhắc việc từ bỏ thuốc lá điện tử nói chung", các quan chức của CDC cho biết.

Vào hôm thứ 5 tuần trước, các nhà điều tra của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phát hiện ra thành phần hóa chất mới chứa vitamin E trong hầu hết các mẫu thuốc lá điện tử mà họ thử nghiệm.

Họ cho rằng, hóa chất này có thể làm hỏng các phế nang chứa đầy không khí trong phổi.

18164316-7436241-A_variety_of_devices_and_e_liquids_have_been_linked_to_the_myste-a-1_1567798533747

Thuốc lá điện tử nói chung được cơ quan y tế Mỹ cho là nguyên nhân gây ra những căn bệnh phổi quái ác

18164248-7436241-image-a-3_1567792976430

Tryston Zohfeld, 17 tuổi, đã trải qua 10 ngày hôn mê tại bệnh viện Cook Children ở Weatherford, Texas - sau khi mắc bệnh phổi liên quan đến thói quen hút vape

Các quan chức của CDC hiện đang làm việc với các sở y tế ở 33 tiểu bang để xác định thuốc lá điện tử gây bệnh phổi như thế nào.

Hầu hết các trường hợp được báo cáo bắt đầu với những triệu chứng như khó thở, đau ngực, ho, nôn mửa, mệt mỏi, tiêu chảy, sốt và sau cùng là sụt cân.

Các bệnh nhân đều phải thở bằng máy, trường hợp nặng hơn rơi vào hôn mê và tồi tệ nhất là tử vong.

Theo Chicago Tribune - vào tuần trước, bệnh nhân Adam Hergenreder, 18 tuổi, đến tử Illinois đã phải nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng giống như cảm cúm, sau đó là nôn mửa.

Tại bệnh viện, phim X-quang chụp đáy phổi của Adam cho thấy những tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ khẳng định lá phổi của Adam "trông giống phổi của một người đàn ông 70 tuổi".

Cụ thể, Adam đã hút vape trong khoảng 2 năm qua với những hương vị như bạc hà và xoài. Tại thời điểm chụp X-quang, chức năng phổi của Adam đã suy yếu và phải đặt ống thở và điều trị bằng kháng sinh và steroid.

Dù sức khỏe đã cải thiện, các bác sĩ cho hay phổi của Adam phải mất rất nhiều tuần mới có thể hồi phục trở lại.

Cuối cùng, CDC khuyến cáo: Tất cả mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai hoặc người có tiền sử bệnh hô hấp - cần chấm dứt ngay việc hút thuốc lá điện tử.

Tham khảo Chicago Tribune

Chia sẻ