Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm vừa qua là lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ số ca mắc bệnh lao, số ca lao đa kháng thuốc và tử vong do lao đều tăng.
Khi được đưa vào Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, bé đã hôn mê, tim ngừng đập.
Thời tiết trở lạnh là nguyên nhân hàng đầu của nhiều chứng bệnh nghiêm trọng. Dưới đây là những căn bệnh thường gặp trong mùa đông và phương pháp phòng ngừa đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể chưa biết.
Cha mẹ hay mắc các sai lầm trong cách chăm sóc dễ khiến cho trẻ bị các bệnh về đường hô hấp; trong đó có mặc quá nhiều quần áo để trẻ ra mồ hôi, kiêng tắm cho trẻ...
Từ đầu tháng 10 đến nay, các bệnh viện nhi trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh luôn "tấp nập" trẻ đến khám và nhập viện điều trị các bệnh lý hô hấp.
Bệnh nhân phần lớn là trẻ 5 tuổi, có trẻ từ 5-14 tuổi nhập viện chủ yếu do mắc viêm phế quản, viêm phổi, sốt xuất huyết.
Trả lời câu hỏi "Tại sao trẻ cứ đi học lại ốm?", các chuyên gia nhi khoa chỉ ra rằng, việc để trẻ ít vận động thể dục, ít tiếp xúc với môi trường thiên nhiên và chỉ "ở nhà nằm điều hòa" chính là nguyên nhân.
Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bé trai 32 tháng tuổi (Cẩm Khê, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng trẻ khó thở từng cơn, tím tái, rút lõm nhiều, rale rít nhiều bên phải, không đáp ứng với thuốc giãn phế quản.
Gục đầu ủ rũ trên vai mẹ, bé Q.A (hơn 2 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn trong cơn sốt, mè nheo, quấy khóc. Tình trạng sốt cao này của bé từ vài ngày trước khi nhập viện. Bé được chẩn đoán sốt nhiễm khuẩn, viêm phế quản, phải nhập viện điều trị ngay.
Đừng chủ quan bỏ qua một số tín hiệu tưởng là bình thường trong khi ngủ nhưng thực tế lại không bình thường chút nào đâu bạn nhé!