BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Chị H.N nên tịch thu máy ảnh để con gái không thể “tự sướng”

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị nên tịch thu chiếc máy điện thoại quay phim chụp ảnh đắt tiền kia của con gái để cô ấy không thể chụp ảnh tự sướng...

Gửi chị H.N

Câu chuyện vừa xảy ra với chị không có gì mới mẻ trong xã hội ngày nay. Khi con cái chẳng may hư hỏng thì cha mẹ là những người đau khổ nhất. Không những phải gánh chịu hậu quả, phải lo lắng mà cha mẹ còn chịu nhiều tai tiếng từ những đứa con không biết nghe lời.

Tôi đọc bài chia sẻ của nhiều anh chị đưa ra cho tình huống của chị. Phần lớn họ đều cho chị H.N có lỗi trong việc dạy bảo con cái chưa đến nơi đến chốn. Họ phân tích chị sai lầm khi mải mê công việc mà quên mất cô con gái đang tuổi lớn. Chị cũng không giữ được bình tĩnh khi mắng con quá đà, đã đánh con gây tổn thương trong tâm hồn đứa trẻ. Họ cũng khuyên chị lúc này cần bình tĩnh, không nên bực bội mà dễ làm tình cảm mẹ con bị rạn nứt. Với họ, lúc này chị càng mềm mỏng, càng lắng nghe, bảo ban nhẹ nhàng với con gái càng tốt.

Theo bản thân tôi, mọi chuyện xảy ra rồi không lấy lại được. Chúng ta có đặt mình vào vị trí của chị ấy mới biết kiềm chế trong tình huống này khó thế nào. Việc mồm nói, tay vung là điều khó tránh khỏi. Lúc này không phải ngồi hối lỗi mà nên nghĩ cách dạy bảo lại cô con gái rượu càng sớm càng tốt.

Nếu chị H.N mềm mỏng nói chuyện phải trái với con gái được như các anh chị kia gợi ý thì quá tốt nhưng tôi thấy con gái chị có cá tính mạnh, quen được bố mẹ chiều nên hơi tý đã đỏng đảnh, ngang tàng, dỗi hờn thì e nhẹ nhàng chưa chắc đã đủ. Phải “thiết quân luật” chặt chẽ hơn với những đứa trẻ kiểu này.

“Yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi”. Chị H.N không nhất thiết phải dùng đòn roi mà nên thực hiện việc hạn chế những thứ chị trót trao cho con quyền sử dụng - những thứ mà chị đã trót chiều con, đáp ứng nhu cầu của nó thái quá nhưng nó không biết quý trọng dùng vào việc tốt lại lạm dụng để học đòi những thói xấu.

Chị nên tịch thu chiếc máy điện thoại quay phim chụp ảnh đắt tiền kia của con gái và thay cho nó một chiếc khác chỉ có chức năng nghe gọi thông thường để con mình không còn dụng cụ hỗ trợ việc chụp ảnh tự sướng, không lưu trữ những tranh ảnh hay bộ phim có nội dung xấu.

Chị cũng nên chuyển chiếc máy vi tính xuống phòng mình để tiện bề quản lý việc học tập, sử dụng thiết bị này của con gái. Hoặc chị có thể để máy ở trên phòng cháu nhưng sẽ không nối mạng internet lên đó. Làm được chiều này chị sẽ hạn chế được việc chat chít hay truy cập vào các trang web đen không lành mạnh nhan nhản trên mạng hiện nay.

Chị nên nắm rõ thời khóa biểu, thời gian biểu, lịch trình đi học chính, học thêm của con để có những lúc kiểm tra đột xuất xem con gái thực hiện đúng những gì trên lịch của nó không.

Chủ động nói chuyện với con gái về tâm sinh lý tuổi dậy thì, giải đáp nếu con có những thắc mắc về giới tính, về sự thay đổi của cơ thể để cháu bớt tò mò và hoang mang trước những biến đổi của bản thân mà đầu óc non nớt chưa giải thích nổi.

Nếu mọi việc tiến triển tốt thì quá mừng. Song nếu cháu không có chiều hướng thay đổi, vẫn tiếp tục chống đối thì chị phải khẩn trương nói chuyện với chồng để anh ấy có những biện pháp phù hợp cùng chị dạy bảo con cái. Tôi tin là khi có sự nghiêm khắc của người cha, đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Tất cả những việc này, chị H.N nên khẩn trương làm nhanh để đưa con gái mình trở về quỹ đạo, trở về đúng với những việc mà lứa tuổi nó phải làm. Đừng để lâu kẻo con mình trượt dốc, lúc đó sẽ khó uốn nắn hơn lúc này.

Chúc chị thành công!

Chia sẻ