BÀI GỐC Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Vợ chồng tôi như... khách trọ vì khắc khẩu

Không hiểu sao vợ chồng tôi không thể nói chuyệnbình thường như bao cặp vợ chồng khác. Có khi cả ngày chẳng ai nói với ai câu nào, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.

13 Chia sẻ

Vợ chồng Hà khắc khẩu vì cả hai chưa thực sự là... người lớn

,
Chia sẻ

Nhiều người có với nhau đến hai mặt con, làm bố mẹ tới cả chục năm mà vẫn không sửa được cái tính nông nổi, chành chọe lẫn nhau.

Thân gửi bạn Hà,

Có một thực tế rất nhiều đôi vợ chồng khắc khẩu, gần nhau hay cãi vã bởi một nguyên nhân chung là hoặc vợ hoặc chồng tính khí trẻ con hay nói khác đi là chưa đến lúc thành người lớn thực sự.

Tuy nhiều người có với nhau đến hai mặt con, làm bố mẹ tới cả chục năm mà vẫn không sửa được cái tính nông nổi, chành chọe lẫn nhau.

Không biết chồng Hà thế nào chứ qua cách mô tả của bạn thì anh ấy 30 tuổi nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu cái trầm tĩnh, bao dung của một người chồng đối với vợ, khác hẳn với nhiều người đàn ông trưởng thành. Chắc tại bản tính nóng nảy và cái tôi trong người anh ấy quá lớn. Người ta vẫn thường bảo chồng hơn vợ nhiều tuổi là tốt vì người chồng có thể chiều được vợ. Song với chồng Hà, chắc chưa đến lúc đó và anh ấy chưa ý thức được điều đó.

Còn Hà, 24 tuổi nhưng bạn trẻ con lắm. Bởi trong cái trẻ con hàm chứa tính dỗi và tự ái rất cao. Trong cuộc sống vợ chồng, nếu không cất bớt tính tự ái trong mình, khó lòng có được hạnh phúc.

Khi có một mâu thuẫn xảy ra, đó là lúc phát sinh một vấn đề cần được giải quyết. Muốn giải quyết ổn thỏa, người trong cuộc phải nói ra suy nghĩ của mình, từ suy nghĩ ấy mong muốn khắc phục ra sao thì mới được cái kết có hậu. Đằng này, khi hai vợ chồng bạn to tiếng, bạn chọn cách giận dỗi, tự ái, không thèm nói (thường biểu hiện ở người có tính trẻ con). Đương nhiên, bạn sẽ tích tụ bực tức lại trong mình. Lần này qua lần khác, sự ức chế nhiều hơn, lúc đó nhìn chồng như kẻ thù, làm sao có thể có hạnh phúc được nữa.

Vì vậy, bạn cần tập cho mình một thói quen góp ý chồng mỗi khi có mâu thuẫn. Góp ý kiểu khi cơn tức đã lắng xuống hoặc lúc đêm về có thể tỉ tê với chồng. Có một cách giúp bạn không thể bỏ quên được chi tiết là ghi lại nhừng gì hôm nay trong lúc cáu giận chồng đã nói. Anh ấy xúc phạm bạn những gì, lời anh ấy nói đúng bao nhiêu %, được điểm gì, chưa được điểm gì. Từ đó bạn chấp nhận sửa những gì anh ấy nói đúng, công khai với anh ấy điều đó và góp ý cho chồng những điều sai.
 
Đồng thời, tìm ra nguyên nhân cuộc cãi vã để lần sau không mắc lại. Nhân tiện, nhìn nhận cách khắc phục từng cuộc cãi vã để xem cách nào là hợp lý và thuận tiện nhất.

Tính trẻ con sẽ mất dần theo năm tháng và tùy thuộc vào sự cố gắng của từng người. Điều này có thể hi vọng đối với vợ chồng Hà nhưng quan trọng hơn cả là cả hai phải nén được cái tôi của mình xuống thấp nhất. Nếu không, tôi sợ rằng hai vợ chồng bạn sẽ không thể có được hạnh phúc cho đến khi tính trẻ con hết hẳn ở mỗi người.

Chia sẻ