Những biện pháp cực hiệu quả khi vợ chồng khắc khẩu (PII)
Cách 3: Tranh thủ sự có mặt của bạn chồng/vợ để làm lành. Cách 4: Đưa con cái vào cuộc.
Sau phần I với nhóm biện pháp: “Nhẹ nhàng mà hiệu quả, lùi một bước để tiến hai bước”. Tôi xin trình bày tiếp nhóm biện pháp thứ II mang tên “Hòa giải, nghệ thuật sử dụng người, vật trung gian”
Cách 2: Nhờ bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ. Nếu như các bậc phụ huynh có tiếng nói và là người có uy tín với vợ/chồng thì tại sao không nhờ những người trung gian này góp tiếng nói nhằm giải quyết xung đột cơ chứ. Bố mẹ nào cũng muốn con cái mình hạnh phúc. Nếu chàng rể hoặc con dâu lựa lời khéo léo nhờ vả. Thế nào các cụ chẳng vào cuộc nhỏ to với con gái/contrai mình để khuyên bảo, chấn chỉnh hoặc chí ít cũng nói tốt cho một trong hai người.
Cách 3: Tranh thủ sự có mặt của bạn chồng/vợ để làm lành. Cách này không phải lúc nào cũng áp dụng được nhưng nếu có cơ hội hãy tranh thủ thật nhanh. Nhân có bạn chồng/vợ, vừa tiếp chuyện với bạn vừa nói chuyện với chồng/vợ để xóa bỏ khoảng cách giận hờn. Tổ chức bữa cơm thân mật hoặc cơm khách cũng là cách gần gũi cho hai vợ chồng giận nhau khi có bạn ở đấy.
Cách 4: Đưa con cái vào cuộc. Nếu con cái đang độ tuổi đi học mẫu giáo hay lớp 1 hoặc 2 thì người chồng/vợ có thể nhờ con chuyển lời xin lỗi tới người bạn đời, biến con cái thành cầu nối cho cả hai vợ chồng mỗi khi xung đột. Cách này vừa hiệu quả, vừa dễ áp dụng, vợ chồng lại xóa bỏ được mặc cảm trước sự ngây thơ đáng yêu của con cái.
Nhóm cách này đòi hỏi người vợ/chồng phải biết tận dụng tối đa lợi thế của người trung gian, vật trung gian. Nên áp dụng tự nhiên, không máy móc và phải biết lường trước tình hình, thuận lợi, khó khăn cũng như khéo léo khi nhờ vả trung gian.
Nhóm cách thứ 3 tôi xin trình bày tiếp trong bài sau.
Thân mến!
Mr Hoàn Hảo