Trót bị xì lốp xe khi đi làm, đây là cách chị em công sở xử lý để khỏi bị trừ ngày công do đi muộn!

Quiry,
Chia sẻ

Đừng hoang mang và khóc lóc trên đường nữa, đôi khi có những mẹo nhỏ mà bạn vô tình bỏ qua đấy!

Khi đi làm, hẳn chúng ta sẽ khó tránh khỏi những tình huống bất trắc, éo le. Ví dụ như dậy muộn nên không kịp đến cơ quan đúng giờ, đường bỗng dưng tắc, bạn quên tài liệu ở nhà... Và không thể không kể tới xe của chúng ta bị xì hơi! 

Bắt gặp tình huống đó, đa phần chị em sẽ nghĩ rằng nên mau mau chóng chóng tìm một tiệm sửa xe để vá lốp, sau đó phi vội tới công ty. Nhưng liệu rằng xử lý theo cách ấy có giúp bạn vượt qua không?

Trót bị xì lốp xe khi đi làm, đây sẽ là cách chị em công sở xử lý trong vòng 1 phút! - Ảnh 1.

Thứ nhất, thời điểm buổi sáng đi làm thường sẽ rơi vào từ 6 rưỡi - 7 rưỡi. Lúc này hầu hết các tiệm sửa xe chưa mở đâu, vả lại đường đang tắc nghẽn, sẽ thật khó để bạn bình tĩnh tìm ra một chỗ sửa xe ở vị trí gần. Hơn nữa, để sửa xe, bạn sẽ mất kha khá thời gian, sau đó lại còn phi vội tới cơ quan, điều này gây mất an toàn giao thông. 

Mặt khác, đứng trước tâm thế bị động, chúng ta dễ hoảng loạn và bước vào ngày làm việc không được tỉnh táo. Và đó cũng là lý do khiến chị em công sở bỏ quên một phương pháp đối phó cực kỳ hữu dụng.

Trót bị xì lốp xe khi đi làm, đây sẽ là cách chị em công sở xử lý trong vòng 1 phút! - Ảnh 2.

Khi xe bị xì hơi giữa đường, hãy dành 1 phút để chụp ảnh lại chiếc lốp hỏng. Sau đó gửi cho sếp và trình bày luôn đề nghị xin đến muộn. Ví dụ thời điểm công ty bạn vào làm việc là 7 giờ sáng, bạn bị xì hơi xe lúc 6 rưỡi thì hãy gửi luôn lúc 6 rưỡi. Chứ đừng đi sửa xe vội và gửi ảnh vào lúc 6 giờ 59 phút nhé! Điều đó sẽ thật khó để chấp nhận.

Bức ảnh trên hãy giữ lại và phòng trừ cho những lần đi muộn sau nha! Các sếp dù khó tính nhưng vẫn sẽ nhân nhượng với các tình huống bất trắc khách quan thôi. 

Tất nhiên biện pháp này là không khuyến khích các chị em lạm dụng. Tuy nhiên cuộc sống mà, đôi khi chúng ta phải linh hoạt để không chịu thiệt về thân! Hãy ứng phó một cách khéo léo và khôn ngoan nhất nha!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Trót bị xì lốp xe khi đi làm, đây sẽ là cách chị em công sở xử lý trong vòng 1 phút! - Ảnh 4.

 

Chia sẻ