Tất tần tật vị của bánh Chocopie đi kèm giá bán để những ai cuồng dòng bánh trứ danh này khỏi mất công tìm kiếm

NuNu,
Chia sẻ

Với đa dạng các hương vị từ truyền thống cho tới mới mẻ hiện đại đã giúp những chiếc bánh Chocopie được lòng người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Nhắc tới Chocopie, có lẽ nhiều tín đồ ẩm thực Việt sẽ không thể quên hương vị ngọt ngào của chiếc bánh này. Ghi điểm bởi vẻ ngoài hấp dẫn phủ màu nâu ánh của socola, phần nhân mềm dẻo tan chảy của vani sữa khiến chiếc bánh Chocopie được lòng người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, dẫu có thưởng thức nhiều loại bánh Chocopie nhưng chắc gì bạn đã biết tất cả vị bánh của nó. Hãy cùng điểm danh các vị bánh Chocopie đang bán trên thị trường để xem bạn biết được bao nhiêu vị nhé.

Đầu tiên phải kể tới dòng bánh Orion Chocopie vị truyền thống. Đây là vị bánh được ưa chuộng và bán chạy nhất của thương hiệu Orion. Bánh có vỏ ngoài màu nâu bằng socola, xốp mịn đến bên trong là lớp nhân marshmallow dẻo dai hấp dẫn.

Vì là dòng bánh chủ lực nên Orion ra mắt tới 3 dòng hộp: 198gram, 396gram, 660gram. Tương đương với giá tiền là 30.000 đồng, 52.000 đồng và 67.000 đồng.

Ngoài dòng bánh Chocopie truyền thống hãng Orion còn tiếp tục ra mắt hương vị đào mới mẻ. Bên trong của chiếc bánh Chocopie vị đào có màu hồng đặc trưng với đào chảy chua ngọt ngào. Đây là sự đổi mới của hãng với mong muốn hướng tới tầng lớp khách hàng là phụ nữ và trẻ em.

Trọng lượng của hộp bánh là 360gram, gồm 12 chiếc với giá bán là 55.000 đồng.

Orion Chocopie tiếp tục đa dạng khách hàng với dòng bánh mang hương vị ca cao.

Chiếc bánh với bên ngoài màu đen nổi bật và bên trong là nhân vani dẻo.

Bánh Chocopie Orion vị cacao có hai loại: 180gram và 360gram. Giá bán tương ứng là 30.000 đồng và 54.000 đồng.

Bánh Chocopie vị chuối của thương hiệu Lotte hộp 336g cũng được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Sản phẩm làm từ các thành phần tự nhiên phù hợp với mọi lứa tuổi.

Lớp bánh xốp mịn với socola chảy ngọt ngào bên ngoài đến lớp nhân marshmallow vị chuối ngọt bùi hấp dẫn ở bên trong.

Một hộp bánh Chocopie vị chuối gồm 12 chiếc.

Giá bán là 55.000 đồng.

Dòng bánh Chocopie vị Trà Xanh 336g là sản phẩm thuộc thương hiệu Lotte.

Bánh có phần nhân kem dẻo tan chảy, vỏ bánh cho độ mềm xốp thơm ngon đặc trưng hương vị trà xanh.

Được phủ bên ngoài bởi lớp kem socola sánh mịn đắng nhẹ hoàn hảo cho người thưởng thức cảm giác ngon miệng ngay từ lần đầu nếm thử.

Mỗi hộp bánh gồm 12 chiếc với giá bán là 60.000 đồng.

Bánh Chocopie vị dưa hấu tiếp tục là một sản phẩm đổi mới thú vị của thương hiệu Orion.

Lấy nguyên liệu chính là trái dưa hấu, chiếc bánh có vẻ ngoài màu xanh đỏ bắt mắt, phần nhân màu đỏ nhạt đặc trưng khiến nhiều người tiêu dùng tò mò, thích thú.

Chiếc bánh được bày bán trên thị trường vào đúng mùa hè với mong muốn mang tới nhiều sản phẩm Chocopie đa dạng hơn phục vụ người tiêu dùng.

Giá bán của sản phẩm là 85.000 đồng/hộp/12 chiếc.

Không dừng chân trong các vị bánh, Lotte cũng cho ra mắt dòng bánh Chocopie Phô Mai 300gram.

Chiếc hộp tuy nhỏ nhẹ nhưng chất lượng với sự hòa quyện giữa vỏ bánh mềm thơm, lớp socola phủ ngọt thanh cùng nhân phô mai béo ngậy.

Một biến tấu mới mẻ tới từ thương hiệu này đã thu hút sự quan tâm thưởng thức của rất đông người tiêu dùng.

Sản phẩm có giá bán là 130.000 đồng/hộp.

Đặc biệt hơn, chiếc bánh Chocopie còn được nâng tầm khi có thêm tác dụng giảm cân.

Thành phần chính làm nên nhân bánh Chocopie mới chính là từ quả quất với kem và socola.

Hiện tại, bánh Chocopie vị mới này đã được bán tại thị trường Hàn Quốc, ở các siêu thị hoặc trên các trang mạng bán hàng trực tuyến.

Giá khoảng 310.000 đồng/hộp/12 cái.

Đặc điểm chung của các sản phẩm bánh Chocopie là đã được đóng hộp sẵn với từng gói bánh nhỏ, phù hợp làm đồ ăn vặt mỗi ngày, dễ dàng mang theo đến trường, lớp, cơ quan làm việc hay những chuyến du lịch, dã ngoại cùng bạn bè, người thân.

Chia sẻ