Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng: "Em nghĩ mình đủ khả năng nên chú Đức Trí không cần quan tâm nữa!"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Quán quân "Sing my song" 2016 - Cao Bá Hưng có những chia sẻ về kết quả cuộc thi và suy nghĩ về các đối thủ của mình.

Đêm 22/1, đêm chung kết Sing my song - Bài hát hay nhất khép lại với chiến thắng thuộc về cháu nội 7 đời của cụ Cao Bá Quát - Cao Bá Hưng. Với ca khúc Có vấn đề, thể hiện sự khát khao theo đuổi đam mê, theo đuổi cái tôi của những người trẻ, Cao Bá Hưng đã chinh phục khán giả và cả hội đồng chuyên môn bình chọn cho mình. Sau chương trình, Cao Bá Hưng đã hạnh phúc chia sẻ suy nghĩ của mình về đối thủ và cuộc thi Sing my song.

Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng: Em nghĩ mình đủ khả năng nên chú Đức Trí không cần quan tâm nữa! - Ảnh 1.

Quán quân "Sing my song" 2016 - Cao Bá Hưng.

Cảm giác của Cao Bá Hưng sau khi giành giải Quán quân "Sing My Song" như thế nào?

Hiện tại em cảm thấy rất bất ngờ và không nghĩ tới kết quả này. Em cứ nghĩ người chiến thắng sẽ là Thảo Nhi.

Cao Bá Hưng cho rằng chiến thắng của mình là nhờ đâu?

Em nghĩ chiến thắng của mình có một phần do sự may mắn. Ngoài ra, cũng nhờ sự yêu mến của mọi người, em không dám nhận mình tài giỏi bởi vì tuổi nghề của em còn rất ít.

Cao Bá Hưng có cho rằng mình được thiên vị do là thí sinh nhỏ tuổi, lại sử dụng chất liệu dân gian độc đáo?

Em không nghĩ như vậy, em có may mắn hơn các anh chị khác, nhưng đứng trên sân khấu này bài hát nào hay thì sẽ được khán giả chọn lựa.

Cao Bá Hưng nghĩ gì khi khán giả đánh giá bài hát trong đêm chung kết của em không nổi trội bằng các bài trước đây?

Nếu nó ca khúc "Có vấn đề" trong đêm chung kết không hay bằng các bài trước đây thì em nghĩ cũng không đúng lắm. Tuy nhiên, mỗi người một quan điểm âm nhạc, em chỉ cố gắng làm cho bài hát đó hay nhất chứ không so sánh bài sau phải hay hơn bài trước.

Ngoài ra với em thì không có bài hát hay hơn hay kém hơn, chỉ có âm nhạc hay và không hay thôi. Em cũng sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất cho mọi người.

Nhiều khán giả nhận xét, phần beat nhạc Cao Bá Hưng làm rất tốt nhưng phần lời của các ca khúc lại không được đánh giá cao, em nghĩ sao về đánh giá này?

Quả thực là trước khi tham gia cuộc thi thì em đã đi hòa âm phối khí cho các ca sĩ khác, sau đó tham gia "Sing my song" em mới học nhiều hơn về kỹ năng sáng tác.

Về phần lời bài hát, vì em còn trẻ, mới có 18 tuổi, chưa dày dạn kinh nghiệm, ý em không muốn nói nhiều kinh nghiệm hơn thì giỏi hơn. Tuy nhiên, ví dụ như khi em 8 tuổi thì em sẽ có mặt sâu sắc phù hợp với độ 8 tuổi, khi em 18 tuổi em lại có một kiểu sâu sắc khác, 28 tuổi em sẽ suy nghĩ khác. Mỗi độ tuổi đều có cách suy nghĩ khác nhau, vì vậy nói bài hát không sâu sắc thì cũng không đúng lắm. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết mình để sáng tác hay hơn.

Ngoại trừ bài hát của Cao Bá Hưng thì em thích ca khúc của thí sinh nào nhất?

Em thích bài hát của anh Hoàng Dũng, bởi vì nghe bài của anh ấy em tưởng tượng ra không khí âm nhạc hồi xưa dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Em cũng thấy những bài trước của anh Dũng hay nhưng những người khác quá nổi bật rồi nên trước đó em không nghĩ nhiều đến anh ấy.

Cao Bá Hưng đánh giá như thế nào về đối thủ của mình - Trương Thảo Nhi trong đêm nay?

Trương Thảo Nhi là ca sĩ có nhiều năm kinh nghiệm ca hát rồi, vì vậy em đánh giá Thảo Nhi là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, trong cuộc thi là vậy nhưng ở ngoài, em và Nhi rất thân thiết với nhau, Nhi là người thân thiết với em nhất chương trình.

Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng: Em nghĩ mình đủ khả năng nên chú Đức Trí không cần quan tâm nữa! - Ảnh 2.

"Em và Trương Thảo Nhi rất thân nhau".

Thời điểm Trương Thảo Nhi lội ngược dòng, em có bất ngờ không?

Em không quá ngạc nhiên vì Nhi xứng đáng có được kết quả như vậy.

Trước đêm chung kết, có những tin đồn rằng Cao Bá Hưng sẽ là Quán quân, em có biết không và em nghĩ sao về điều này?

Chính bản thân em cũng bất ngờ khi mình đoạt giải Quán quân và em chưa chuẩn bị cho tình huống này.

Bạn có thấy tủi thân khi nhạc sĩ Đức Trí chăm sóc và dạy dỗ Kiều Diễm chu đáo hơn hay không?

Về vấn đề này em lại nghĩ tích cực hơn là: Mình đủ khả năng để chú Đức Trí không cần quan tâm đến mình nữa, vì thế nên không có cảm giác không công bằng. Em luôn tôn trọng quyết định của chú Đức Trí.

Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng: Em nghĩ mình đủ khả năng nên chú Đức Trí không cần quan tâm nữa! - Ảnh 3.

"Em nghĩ mình đủ khả năng rồi nên nhạc sĩ Đức Trí ít phải quan tâm đến mình".

Cao Bá Hưng nghĩ sao việc là "Cháu 7 đời của Cao Bá Quát" nên bạn được ưu ái hơn? Hưng có sợ sau này sẽ phải chịu áp lực từ danh xưng này?

Em cũng từng bị tổn hại vì danh xưng "cháu 7 đời của Cao Bá Quát", nhưng em cố gắng để không để làm điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Còn về tương lai, em sẽ cố gắng để chứng minh Bá Hưng là một nhạc sĩ chứ không phải là nhà thơ.

Trong bài hát của em có một câu "cha khuyên tôi không theo nghề viết nhạc", đó có phải là câu chuyện thực của Hưng?

Đó hoàn toàn là sự thật vì cha em cũng là một nhạc sĩ sáng tác, hòa âm phối khí. Ngay từ khi em bắt đầu chập chững sáng tác cha em đã nói "đừng có viết nhạc, nghèo lắm giống như ba nè". Nhưng có lẽ âm nhạc đã làm niềm đam mê ngấm vào máu của em rồi nên em vẫn muốn đi theo con đường này.

Như vậy, cha em có giúp gì trong cuộc thi "Sing my song"?

Mặc dù cản bước em đi theo con đường sáng tác nhưng cha em vẫn ủng hộ em. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này cha em đi công tác nên chỉ có thể theo dõi qua Youtube và động viên em từ xa.

Sau cuộc thi em có dự định như thế nào với con đường nghệ thuật của mình?

Em đã tốt nghiệp âm nhạc tại Trung Quốc, tuy nhiên em vẫn muốn có một tấm bằng đại học trái nghề, có thể em sẽ học ngành công nghệ thông tin. Nhưng chưa có gì là chắc chắn cả.

Em có muốn hợp tác với ca sĩ nào trong tương lai?

Em cũng là một Sky (người hâm mộ Sơn Tùng) nên em muốn hợp tác cùng với anh Sơn Tùng, vì anh ấy biết cách làm cho mọi người thích âm nhạc của mình, và nhạc của anh Tùng có chút xíu chất liệu âm nhạc dân gian giống của em.

Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng: Em nghĩ mình đủ khả năng nên chú Đức Trí không cần quan tâm nữa! - Ảnh 4.

"Em muốn được hợp tác với anh Sơn Tùng".

Sau chương trình liệu Cao Bá Hưng sẽ tiếp tục đi theo hướng dòng nhạc dân tộc như hiện nay?

- Em không muốn mọi người nhớ đến em như một nghệ sĩ nhạc dân tộc. Em sử dụng chất liệu nhạc này cho từng bài hát, nếu điều đó phù hợp để truyền tải thông điệp của bài hát đó thôi. Em muốn mọi người nhớ đến Cao Bá Hưng đơn giản là một nghệ sĩ, không phải gắn liền với một dòng nhạc cố định.

Cảm ơn Cao Bá Hưng vì đã chia sẻ!

Chia sẻ