"Nữ nhân bán nhà": La Tấn bị Tôn Lệ chỉ trích vì bao che cho bạn thân ngoại tình

N.T.T,
Chia sẻ

Sau khi chứng kiến La Tấn giúp đỡ đồng nghiệp ngoại tình, Tôn Lệ đã lên tiếng trách móc anh vì tội tiếp tay phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Trong hai tập 47 và 48 của bộ phim Nữ nhân bán nhà, Phòng Tự Cẩm (Tôn Lệ) và Từ Văn Xương (La Tấn) đã giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết vấn đề gia đình.

Tạ Đình Phong là nhân viên lâu năm nhất trong chi nhánh môi giới bất động sản. Với kinh nghiệm nhiều năm, ông hiểu rất rõ những quy tắc trong nghề. 

Thế nhưng, Tạ Đình Phong vẫn bất chấp phạm sai lầm khi lừa gạt các khách hàng cùng mua một căn nhà để lấy thêm tiền hoa hồng. Sự việc bại lộ khiến Tạ Đình Phong bị bắt vì tội gian dối trong vấn đề môi giới bất động sản. 

"Nữ nhân bán nhà": La Tấn bị Tôn Lệ chỉ trích vì bao che cho bạn thân ngoại tình - Ảnh 2.

Tạ Đình Phong bị bắt vì tội gian dối trong môi giới bất động sản.

Lúc này, Tạ Đình Phong mới nói ra nguyên nhân khiến ông quyết định lừa dối khách hàng. Con trai Tiểu Bảo của Tạ Đình Phong bị bệnh máu trắng cấp tính. 

Chính vì vậy, ông muốn bán nhà để có tiền điều trị cho con trai. Thế nhưng, người vợ chính thức lại kiên quyết không đồng ý vì nghĩ rằng Tạ Đình Phong lấy tiền nuôi nhân tình bên ngoài. Phòng Tự Cẩm và các đồng nghiệp cũng lên tiếng chỉ trích ông là người chồng phản bội.

"Nữ nhân bán nhà": La Tấn bị Tôn Lệ chỉ trích vì bao che cho bạn thân ngoại tình - Ảnh 3.

Vì muốn kiếm tiền cứu Tiểu Bảo nên Tạ Đình Phong muốn bán nhà.

Từ Văn Xương nhanh chóng đứng ra giải thích mọi chuyện. Tạ Đình Phong từng có một người bạn thân tên Tôn Chính Minh làm nghề thầu xây dựng. Tôn Chính Minh tìm Tạ Đình Phong giúp môi giới một căn nhà cho hai vợ chồng và đứa con sắp ra đời. 

Thế nhưng, khách hàng của Tôn Chính Minh lại không chịu trả tiền xây dựng khiến ông không thể mua nhà. Chính vì vậy, Tôn Chính Minh và Tạ Đình Phong đã tìm đến đòi tiền. Tuy nhiên, một vụ cháy bất ngờ xảy ra khiến cả hai chìm trong biển lửa. Vì cứu Tạ Đình Phong nên Tôn Chính Minh đã qua đời. 

"Nữ nhân bán nhà": La Tấn bị Tôn Lệ chỉ trích vì bao che cho bạn thân ngoại tình - Ảnh 4.

Trong quá khứ, Tôn Chính Minh từng cứu Tạ Đình Phong một mạng.

Sau khi Tôn Chính Minh chết, vợ ông sinh ra một đứa con trai tên Tiểu Bảo. Do tội nghiệp đứa bé mồ côi nên Tạ Đình Phong đã đóng giả thành bố ruột. Kể từ đó, Tạ Đình Phong đã nuôi vợ con Tôn Chính Minh để trả ơn cho bạn cũ. 

Sau khi Tiểu Bảo bị bệnh máu trắng, Tạ Đình Phong muốn bán căn nhà tân hôn của con trai ruột lấy tiền chữa bệnh. Tuy nhiên, người vợ chính thức lại kiên quyết không đồng ý. Thậm chí, vợ Tạ Đình Phong còn đến tận chi nhánh môi giới làm loạn. Ngay sau đó, Từ Văn Xương đã đứng ra hóa giải hiểu lầm. Lúc này, vợ Tạ Đình Phong mới đồng ý ký hợp đồng bán nhà để giúp chồng trả ơn.

"Nữ nhân bán nhà": La Tấn bị Tôn Lệ chỉ trích vì bao che cho bạn thân ngoại tình - Ảnh 5.

Vợ Tạ Đình Phong đến chi nhánh làm loạn.

"Nữ nhân bán nhà": La Tấn bị Tôn Lệ chỉ trích vì bao che cho bạn thân ngoại tình - Ảnh 6.

Sau khi nghe Từ Văn Xương giải thích, vợ Tạ Đình Phong quyết định bán nhà giúp chồng báo ơn.

Chia sẻ