Phôi thai nhỏ xíu phát triển nhanh, với tim thai sơ khai bắt đầu đập. Đây là giai đoạn mẹ nên thăm khám bác sĩ lần đầu để xác nhận thai kỳ và chăm sóc sức khỏe.
Tuần thai thứ 1 và 2 là giai đoạn chuẩn bị mang thai, tức là: Cơ thể mẹ chưa có thai, nhưng đang sẵn sàng cho rụng trứng và thụ thai. Đây là thời điểm lý tưởng để mẹ chăm sóc sức khỏe, bắt đầu uống axit folic và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt.
Kết hợp các loại thực phẩm lành mạnh vào chế độ ăn uống và tránh những thực phẩm không phù hợp nên là bước đầu tiên trong kế hoạch của các mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ.
Trong quá trình mang thai, nếu bị ngộ độc thực phẩm thai phụ dễ rơi vào tình trạng nặng hơn người bình thường, thậm chí bà mẹ và thai nhi có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.