Khiếu hài hước chính là một nền tảng tiến hóa từng bị đánh giá thấp trong quá trình phát triển của con người.
Mẹ hãy thử theo dõi biểu hiện này ở bé yêu nhé!
Hiện tượng này khiến không ít cha mẹ vừa buồn cười, vừa thắc mắc: vì sao trẻ lại thích “nghe lén” người lớn nói chuyện?
Còn bé nhà bạn thì sao? Có “chiêu yêu thương” nào khiến bố mẹ vừa buồn cười vừa đau đầu không?
Một bữa cơm yên bình không đến từ tiếng quát, mà đến từ việc cả hai phía đều hiểu nhịp điệu chung.
Các nhà tâm lý học trẻ em chỉ ra rằng, trẻ có xu hướng “hay cãi lý” và trẻ “luôn nghe lời” sẽ dần bộc lộ sự khác biệt rõ rệt ở ba phương diện then chốt.
Điều số 2 nhiều cha mẹ thường bỏ qua!
Vậy gen thông minh của trẻ được di truyền từ bố hay mẹ? Và cha mẹ cần làm gì để giúp con phát triển trí tuệ tốt hơn?
Dưới đây là 5 dấu hiệu tiêu biểu, hãy xem con bạn đang có dấu hiệu nào nhé.
Trừng phạt KHÁC đánh mắng, đừng làm tổn thương tâm hồn trẻ.