Cảnh tượng chụp từ trên cao trông bình thường nhưng đám vật thể màu hồng kia là hàng ngàn con vật bị lột da không thương tiếc vì nhu cầu của con người

L.T,
Chia sẻ

Cảnh tượng gây ám ảnh cho bất kỳ ai chứng kiến...

Mới đây, tổ chức Nhân đạo Quốc tế (Humane Society International - HSI), hoạt động vì quyền động vật, đã tiết lộ đoạn phim gây sốc được thực hiện từ bên trong một trang trại lông thú ở châu Á cho thấy con cáo và chó gấu trúc bị đối xử tàn nhẫn để phục vụ cho nhu cầu của con người. Cũng từ đó, người ta mới nhận ra đằng sau những bộ áo lông thú sang trọng là nỗi đau đớn cùng cực của những con vật vô tội.

Bức ảnh chụp từ trên cao trông bình thường nhưng đám vật thể màu hồng kia là hàng ngàn sinh linh bị lột da không thương tiếc vì nhu cầu của con người - Ảnh 1.

Theo Daily Mail, cảnh quay được mô tả là "giống như một cảnh tượng dưới địa ngục" cho thấy xác hàng nghìn con cáo chất thành đống sau khi bị đánh bằng thanh kim loại rồi lột da sống. Vậy nên, bức ảnh chụp từ trên cao trông bình thường nhưng đám vật thể màu hồng kia chính là hàng ngàn sinh linh đã chết chất thành đống.

Các nhà điều tra của tổ chức Nhân đạo Quốc tế đã bí mật quay phim tại 11 trang trại lông thú được lựa chọn ngẫu nhiên tại một trong những quốc gia châu Á xuất khẩu lông thú sang Vương quốc Anh hàng đầu. Tổ chức từ thiện này không tiết lộ vị trí chính xác của trang trại lông thú vì lý do an toàn.

Những con cáo bị nhốt ở ngoài trời, chúng phải thu mình trong những cái lồng nhỏ xếp thành dãy. Chúng nhỏ đến mức các con vật chỉ có thể di chuyển một vài cm, bên trong nhầy nhụa phân và chất thải vì không được dọn vệ sinh.

Theo các nhà điều tra của HSI, những chiếc bát đựng nước của các con vật đều khô khốc, không có nổi vài giọt nước. Một số con vật có biểu hiện thần kinh suy yếu khi liên tục thực hiện hành vi rập khuôn, lặp đi lặp lại như lắc lư.

Những con cáo bị đánh bằng thanh kim loại rồi lột da sống.

Khi những con cáo được 1 tuổi, người ta liên tục đánh vào đầu chúng bằng một thanh kim loại gây ra nỗi đau và thương tích vô cùng lớn nhưng không chết ngay lập tức. Ngay sau đó, bộ lông của chúng bị lột sạch. 

Một người trong nhóm điều tra mô tả cảnh tượng là một "núi xác chết". "Tôi chưa bao giờ thấy nhiều xác chết ở cùng một nơi như vậy. Nó thực sự gây sốc cho tôi và tôi phải cố trấn tĩnh để tiếp tục quay phim. Có một núi xác chết đồng nghĩa với việc hàng chục ngàn động vật bị vứt đi như rác, cứ như thể cuộc sống của chúng chẳng có ý nghĩa gì cả", người này nói.

Sau khi xem đoạn video, người dẫn chương trình đồng thời là nhà hoạt động vì động vật hoang dã Chris Packham, bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi ngạc nhiên về sự đồi bại của việc buôn bán lông thú. Cảnh tượng như thể từ địa ngục và bất cứ ai khoác lên mình chiếc áo lông thú đều không nên quay lưng khi xem nó. Bên cạnh sự tàn khốc khó mà tin nổi về cái chết đau đớn, những con cáo phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ".

Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn, Luke Pollard chia sẻ: "Cuộc sống đau khổ của các con vật trong cuộc điều tra của HSI thật sự đáng sợ. Cách mua bán lỗi thời và không cần thiết này không nên tồn tại trong ngành công nghiệp thời trang của Anh".

Hoạt động nuôi thú lấy lông đã bị cấm ở Anh vào năm 2003. Tuy nhiên, hàng triệu kí lông thú vẫn được nhập khẩu vào Anh mỗi năm từ các quốc gia bao gồm: Phần Lan, Ý, Ba Lan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ và Thái Lan. Tổ chức HSI đang kêu gọi lệnh cấm việc buôn bán lông thú tại Anh.

Không có quốc gia nào cấm bán lông thú hoàn toàn. Năm 2019, California trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ cấm bán lông thú. Sau đó các thành phố bao gồm Los Angeles, San Francisco, Berkeley và West Hollywood cũng ban hành lệnh tương tự.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ