Tai biến mạch máu não là bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới với tỷ lệ mắc ngày càng cao, xu hướng trẻ hóa.
Ngày 21/8 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4038/QĐ-BYT về việc "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà".
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi – bệnh viện Bạch Mai) hóc dị vật thường xảy ra đối với trẻ nhỏ và nhiều trường hợp trẻ tử vong vì cha mẹ không biết sơ cứu.
Bệnh nhân nhập viện khi đột ngột choáng rồi ngất, tím tái và ngừng thở nguy kịch.
Người đàn ông bị 2 vết đâm chí mạng ở sườn trái và gần tim đã thoát chết ngoạn mục nhờ quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt kịp lúc.
Ngày 18/4, Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM) cho biết vừa xử trí cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân bị biến chứng nguy hiểm vì tình trạng tăng mỡ máu khiến máu đục như sữa.
30 phút sau khi sinh, các bác sĩ phát hiện sản phụ có máu chảy bất thường ở âm đạo nên cho thuốc làm co tử cung để xử lý. Tuy nhiên tình trạng xuất huyết vẫn không giảm, bà mẹ bị đờ tử cung và lâm dần vào nguy kịch.
Sau gần 10 ngày xảy ra vụ việc nữ bệnh nhân tử vong khi nội soi phế quản tại Bệnh viện Bạch Mai, sáng 22/6, phía bệnh viện Bạch Mai đã chính thức công bố nguyên nhân sự việc, cho rằng đây là một sự cố.
Trong quá trình ăn bột, bé T. bị ho dẫn đến sặc bột và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng.
Theo kết quả của hội đồng chuyên môn, nguyên cháu K. tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền tảng bệnh nhi có tình trạng bệnh nặng: Viêm phổi suy hô hấp, suy dinh dưỡng, tiêu chảy cấp, thiếu máu.