TPHCM

Vườn mai chờ Tết trị giá hàng trăm triệu chết do ngập nước, chủ vườn khóc ròng

Hương Thu ,
Chia sẻ

Theo người dân trồng mai ở đây, việc bờ bao chống ngập hoàn thành là nguyên dân gây... ngập khiến vườn mai của họ bị chết vì úng nước.

Công trình chống ngập úng bờ bao rạch Tư Trang vừa hoàn thành cũng là lúc người dân phải hứng chịu cảnh... lụt lội. Chuyện hy hữu trên xảy ra nhiều tháng nay ở các hộ dân sống quanh con  rạch này thuộc khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Mỗi khi mưa, nước không thoát được gây ngập úng. Tai hại hơn, các hộ trồng hoa mai đều bị nước ngập gây chết phần lớn số mai mà lẽ ra chuẩn bị thu hoạch cho dịp Tết này.

maichet
Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đây là hình ảnh của ao rau muống. Tuy nhiên, trong ảnh là những gốc mai trơ trụi, chỉ còn cành khô khẳng khiu giữa vũng nước tù. Đây là vườn mai của anh Phạm Văn Tuấn (44 tuổi, khu phố 1, P.An Phú Đông).

maichet16
Những cây mai kiểng đã chết hẳn hoặc đang cằn cỗi dần là do bị ngập nước. Theo trình bày của anh  Tuấn, nguyên nhân ngập đến từ việc thi công công trình bờ bao rạch Tư Trang vào cuối năm 2014. Đến nay công trình này đã đi vào hoạt động được 1 năm. "Ở khu này trước kia, mỗi khi mưa lớn hay thủy triều, dân trong vùng đều khổ sở vì ngập. Vì vậy, cuối năm chính quyền cho thi công bờ bao chắn ngập, ai cũng vui mừng rằng từ nay không còn cảnh chạy con nước nữa", anh Tuấn nói.

maichet8
Tuy nhiên, đều trái khoáy là từ khi thi công công trình này vùng này lại ngập nhiều hơn trước. Trong ảnh, là bờ bao con rạch Tư Trang đã được xây cao để ngăn nước tràn. 

maichet5
Theo anh Tuấn, từ lúc hoàn thành việc thi công bờ bao rạch Tư Trang hồi tháng 8/2015 đến nay đã hơn 4 tháng cũng là ngần ấy thời gian gia đình anh và nhiều hộ dân khác chịu cảnh nước bao tứ phía. Và khi ấy, các gốc mai của anh đều bị ngập, nước không có cách nào thoát ra rạch. Theo thời gian, những cây mai cứ chết dần chết mòn. Trong ảnh, anh Tuấn đem hai cây mai chết ra khỏi vườn.

maichet6
"Gốc mai này tôi đã trồng ít nhất 5 năm mới được to như vậy. Nay cây chết trơ trụi, đến nỗi gốc cũng bị nước làm cho mục nát", anh Tuấn nói.

maichet4
Đây là một gốc mai thuộc dạng "cổ thụ" trong vườn mai 2.000 cây của anh Tuấn với tuổi đời khoảng 10 năm. "Khi thấy cây có dấu hiệu sắp chết, xót lòng nên tôi bứng lên đem trồng vào chậu. Nhưng cũng được vài ngày là cây chết, đành giữ làm củi đốt", anh mếu máo. 

maichet15
Được biết, vườn mai của  anh Tuấn có hơn 2.000 gốc lớn nhỏ đủ loại. Anh là hộ dân trồng nhiều nhất trong vùng. Trong đó, có vài trăm cây của tuổi đời 5 năm, còn lại được trồng trong khoảng 1 năm nay.

maichet1
Sau hơn 4 tháng úng nước, cả vườn mai chết gần hết. 

maichet3
Những chiếc lá mai đang dần chuyển sang màu vàng úa. "Trồng mai không phải là nghề chính nhưng mỗi dịp Tết đến là lại giúp gia đình tôi thu được khoảng 20 triệu. Tôi không biết năm sau có dám trồng lại không nữa".

maichet9
Tương tự, 300 gốc mai có tuổi đời khoảng 5 năm của anh Phan Thanh Dũng (P.An Phú Đông) cũng trơ trụi, phía dưới nước ngập đầy. "Trước kia ở đây cũng ngập nhưng sau đó nước lại rút ra rạch à. Nay ngập thế này thì rau muống sống tốt chứ mai chỉ có nước chết", anh Dũng cho biết.

maichet14
 Nay những gốc mai chết hết, gia đình anh Dũng coi như mất một mùa Tết.

maichet11
Đỡ éo le hơn là trường hợp của anh Phạm Thanh Nhơn (45 tuổi, khu phố 1, P. An Phú Đông) khi anh đã kịp thời bứng những gốc mai vào chậu kiểng. Anh chỉ có khoảng 150 gốc mai từ 5 năm tuổi nên việc bứng lên thuận lợi hơn.

maichet12
"Tôi chỉ bứng những cây đẹp, giống mai tứ quý lên trồng vào chậu. Tuy nhiên, chúng phát triển rất chậm, còi cọc. Tôi đang cố chăm sóc, tỉa lá để kịp có hoa cho độ Tết", anh Nhơn chia sẻ.

maichet13
Niềm hy vọng của anh là giống mai tứ quý (mai có đài hoa màu đỏ) sẽ ra hoa đẹp, giúp vớt vát chút vốn. Thời gian này, lác đác vài chậu hoa mai của anh Nhơn đã bắt đầu trổ hoa.

maichet2
Ngoài ra, để tránh tình trạng nước tràn vào nhà, các hộ dân đã bỏ công sức đào một con  mương nhằm làm nơi thoát nước khi trời mưa. "Tuy nhiên, do bờ bao mới xây dựng bịt kín nên nước vẫn đọng không thoát được. Nước ngập thời gian dài nên hiện tại chúng có mùi hôi thối đen kịt. Để đi lại được,họ phải bắc một cây cầu khỉ băng qua vũng nước. Hơn nữa, nơi đây ngày càng nhiều muỗi, côn trùng", ông Đỗ Văn Lương (tổ phó khu phố 1) nói.

maichet7
Ông Cung Quảng Hà (Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, quận 12) cho biết, công trình bờ bao rạch Tư Trang là do Ban quản lý Đầu tư – Xây dựng công trình quận 12 làm chủ đầu tư, phường An Phú Đông là đơn vị thụ hưởng. Khi thi công công trình này thì phường có nhận được phản ánh của người dân về việc ngập úng gây ảnh hưởng đến vườn mai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường An Phú Đông đã tổ chức đoàn cán bộ xuống giải quyết. Về phía hộ dân bị thiệt hại, các đơn vị liên quan đã có bàn bạc hỗ trợ 1 phần kinh phí. Tuy nhiên, các hộ cho rằng mức hỗ trợ này là chưa thoả đáng.


Chia sẻ