TPO - Người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.
Đợt mưa diện rộng kéo dài với tổng lượng tích lũy vượt 500 mm đã phát sinh hơn 40 điểm ngập khắp Hà Nội, đặt năng lực điều tiết hạ tầng và các kịch bản ứng phó khẩn cấp của thành phố vào đợt kiểm chứng toàn diện.
Trưa 17/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học khi thời tiết nguy hiểm, không để học sinh di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc đã được cảnh báo.
Khi ra mắt, mini app "Bản đồ mưa ngập" được quảng bá có thể cảnh báo tình trạng ngập từ 1km đến 100km nhưng thực tế nhiều người dân phản ánh chưa sử dụng hiệu quả.
Sau trận mưa lớn, nước từ khu vực đồi Hùng Thắng cuốn theo lượng lớn đất, cát tràn xuống khu dân cư phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh). Khi nước rút, gần 1km đường phố bị phủ kín bởi lớp bùn nhão, nhiều miệng cống ngập đất, rác.
Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong năm 2026, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa ban hành phương án tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông và xử lý ngập úng dựa trên các kịch bản mưa cụ thể.
Tính đến 6h30 sáng 20/5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, Hà Nội xuất hiện mưa diện rộng, Đây được xem là cơn mưa đầu mùa với lượng mưa phổ biến từ 30-45mm.
Nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ đổ mưa lớn kèm giông lốc khiến trời tối sầm, các phương tiện đi trên đường phải bật đèn để di chuyển, nhiều người hối hả tìm cách ngăn nước ngập vào nhà.
Để chủ động phòng chống ùn tắc qua các đoạn ngập sâu và giúp đỡ nhân dân, Phòng CSGT đã bố trí tại những điểm úng ngập các tổ CSGT phối hợp với CA các huyện dùng xe chuyên dụng giúp nhân dân.