Với mức lương 8 triệu/tháng, cô gái trẻ khiến bao người ngỡ ngàng vì tiết kiệm được khối tài sản lên tới 5 tỷ và mua nhà sau 2 năm

NuNu,
Chia sẻ

Nuryafieqah đã chi cực ít tiền cho các khoản mua thực phẩm và thậm chí đảm nhận vài công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền tiết kiệm.

Năm năm trước, ở tuổi 21, Siti Nuryafieqah Abu Bakar đã bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một Giám đốc bán hàng trong một ngân hàng nhỏ. Mỗi tháng cô gái này chỉ kiếm được 1.600 RM (tương đương 8 triệu đồng).

Hai năm sau, cô gái trẻ đã tiết kiệm đủ tiền để mua tài sản lớn đầu tiên của chính mình ở tuổi 23. Đó chính là một căn nhà. Nuryafieqah lại tiếp tục tiết kiệm và kết quả này mang lại cho cô một tài sản ròng trị giá hơn một triệu RM (tương đương 5 tỷ đồng) vào thời điểm hiện tại. 

Với mức lương 8 triệu/tháng, cô gái trẻ khiến bao người ngỡ ngàng vì tiết kiệm được khối lượng tài sản lên tới 5 tỷ và mua nhà sau 2 năm - Ảnh 2.

Làm thế nào mà cô gái trẻ đạt được những cột mốc ấn tượng như vậy với mức lương 1.600 RM (khoảng 8 triệu đồng) vào mỗi tháng? Câu trả lời đến từ phương pháp tiết kiệm hiệu quả và sự hy sinh lớn lao mà Nuryafieqah bỏ ra để hiện thực hóa kế hoạch của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sinar Harian, Nuryafieqah giải thích rằng, cô kiểm soát rất chặt chẽ chi phí thực phẩm ăn uống hàng này của mình. Cô cũng hạn chế tối đa xã giao với bạn bè nếu cảm thấy lãng phí tiền bạc và không cần thiết. Thực hiện đứng điều này để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm nhanh nhất.

"Tôi thực hiện nó đúng và chặt chẽ đến mức mọi người nghĩ tôi điên rồ. Trong nhiều năm, tôi đã duy trì lối sống của riêng mình mà tôi gọi là chế độ ăn uống tài chính. Tôi áp dụng nó kể từ ngày bắt đầu tốt nghiệp cho tới tận bây giờ. Chính nó đã giúp tôi có được những khoản tiền tiết kiệm mà nhiều người ao ước".

Ngoài làm việc tại ngân hàng, Nuryafieqah còn chọn công việc bán thời gian tại các siêu thị vào cuối tuần để kiếm thêm vào khoản tiết kiệm của mình

Với mức lương 8 triệu/tháng, cô gái trẻ khiến bao người ngỡ ngàng vì tiết kiệm được khối lượng tài sản lên tới 5 tỷ và mua nhà sau 2 năm - Ảnh 4.

Cô cũng giải thích rằng tiền hoa hồng và tiền lương làm thêm giờ mà cô có được khi làm việc tại ngân hàng được chia thành hai - một phần sẽ được chuyển vào khoản tiết kiệm của cô, phần còn lại là các khoản đầu tư sinh lời.

"Đối với mức lương cơ bản chỉ khoảng 8 triệu của tôi, những khoản đó được chi cho tiền thuê nhà, xăng xe, thực phẩm và đồ uống. Một khoản để biếu cho bố mẹ", cô nói và cho biết thêm rằng cô không có thời gian để trở về nhà. Cô đã quá bận rộn với các hoạt động có thể giúp cô kiếm thêm tiền.

Với mức lương 8 triệu/tháng, cô gái trẻ khiến bao người ngỡ ngàng vì tiết kiệm được khối lượng tài sản lên tới 5 tỷ và mua nhà sau 2 năm - Ảnh 5.

Nuryafieqah chia sẻ rằng cô chấp nhận hy sinh nhu cầu của bản thân để thực hiện ước mơ sở hữu tài sản của riêng mình. Cô bày tỏ thêm rằng cô muốn mua nhiều tài sản hơn trong tương lai.

"Tôi thừa nhận là mình không có thời gian để vui chơi vì ưu tiên làm việc để đảm bảo cho tương lai. Có thể nhiều người nói tôi là người đi ngược lại với xã hội, nhưng theo tôi đó chỉ là động lực dẫn đến thành công mà thôi", Nuryafieqah cho biết.

Theo says.com

Chia sẻ