Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 31.000 người cùng 639 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết

Minh Võ,
Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, sự lây lan của virus corona đang là “nỗi ám ảnh” cho toàn bộ nhân loại bởi nó không hề có dấu hiệu suy yếu.

Bùng phát từ tháng 12/2019, virus viêm phổi Vũ Hán đã lây lan nhanh chóng mặt ở mọi khu vực của Trung Quốc lẫn 26 quốc gia khác. Theo số liệu thống kê tính đến hôm nay (7/2), trên thế giới có ít nhất đã có hơn 29.000 người đã bị nhiễm bệnh cùng 638 người tử vong, hầu hết đều là người Trung Quốc. Các nhà khoa học đánh giá rằng, độ nguy hiểm của virus corona thật sự đã vượt qua đại dịch SARS và MERS năm nào.

Theo nhiều dự đoán, virus corona đã lây truyền từ động vật sang người tại một chợ hải sản tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cụ thể là loài dơi.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 1.

Virus corona hiện đang là một đại dịch gây sự bàng hoàng cho toàn nhân loại, kể từ sau đại dịch SARS và MERS ngày xưa.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố virus corona là "trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu" vào tuần trước. Song song, chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình phải lên tiếng cảnh báo rằng loại virus này là "một mối đe dọa nghiêm trọng".

Vậy bây giờ những điều cần biết về virus corona này là gì, làm sao để bảo vệ bản thân? Theo các nhà nghiên cứu, đây là những thông tin đúc kết ai cũng cần phải biết trong thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" này:

1. Trường hợp đầu tiên mắc bệnh được phát hiện tại Vũ Hán

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 2.

Đường phố Vũ Hán vắng không một bóng người trong đại dịch viêm phổi.

Theo điều tra của chính quyền Trung Quốc, trường hợp đầu tiên mắc virus corona 2019-nCoV đã được phát hiện tại Vũ Hán – một thành phố với dân số khoảng 11 triệu người. Ngoài ra, trong số 41 trường hợp đầu tiên thì có đến 2/3 có tiền sử qua lại tại chợ hải sản Hoa Nam.

2. Triệu chứng của virus corona giống hệt với viêm phổi

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC, các triệu chứng của virus viêm phổi Vũ Hán gần giống như với bệnh viêm phổi. Cụ thể, người bệnh sẽ bị sốt, ho, khó thở rồi dẫn đến viêm phổi cấp.

Bên cạnh đó, virus corona sẽ gây bệnh thông qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc gần gũi với người bệnh. Nó lây lan nhanh đến nỗi, chỉ cần đứng trong phạm vi 2m với bệnh nhân cũng có thể bị nhiễm. Thời gian ủ bệnh của virus dao động từ 1-14 ngày, trong thời gian này người mang mầm bệnh vẫn có thể lây nhiễm dẫu chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.

3. Virus corona đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và nhiễm bệnh cho trên 31.000 người

Các thống kê cho biết, tính đến ngày 7/2 virus corona đã giết chết hơn 638 người và lây nhiễm trên 29000 người khác trên toàn cầu. Nguy hiểm hơn, các chuyên gia đã dự báo số liệu này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 3.

Nhiều dữ liệu điều tra cho hay, hầu hết các người tử vong là người già, ốm yếu hoặc đang mắc một vài căn bệnh mãn tính khác. Tuy nhiên vẫn có trường hợp là một người đàn ông 36 tuổi trẻ khỏe, đã tử vong dù không mang bất cứ tiền sử bệnh nào.

"Những người có khả năng tử vong sớm nhất đã mang trong mình nhiều căn bệnh khác. Khi đó cơ thể sẽ yếu đi và không còn khả năng chống lại sự tàn phá của virus" – Adrian Hyzler, giám đốc y tế tại Healix International cho biết.

4. Virus corona đã lây lan sang 26 quốc gia khác ngoài Trung Quốc

Ở bên ngoài Trung Quốc, ít nhất là 26 quốc gia như Úc, Bỉ, Campuchia, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh, Mỹ và Việt Nam đã báo cáo là có trường hợp nhiễm bệnh.

5. Rất ít trẻ em bị bệnh, nhưng mới đây đã có một em bé mới chào đời sau 30 giờ đã nhiễm phải virus corona

Theo chính quyền Trung Quốc báo cáo, các trường hợp nhiễm virus corona bao gồm một bé gái 9 tháng tuổi tại Bắc Kinh, một đứa trẻ người Đức có bố mắc virus và một đứa trẻ ở Thâm Quyến bị nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Thế nhưng, mới đây đã có một trẻ sơ sinh sau 30 giờ chào đời đã nhiễm phải virus corona trong sự bàng hoàng của đội ngũ y bác sĩ.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 5.

Trong tổng số các ca nhiễm virus corona thì trẻ em mắc bệnh cực kỳ ít.

Tạp chí Y học New England cho biết, virus dường như chỉ tập trung gây bệnh ở người lớn nhiều hơn hẳn trẻ em, cụ thể là đàn ông dễ mắc bệnh hơn phụ nữ. Họ suy đoán rằng, trẻ em có thể ít bị nhiễm bệnh hơn hoặc nếu có nhiễm thì triệu chứng cũng nhẹ hơn so với người lớn.

6. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải tuyên bố, virus corona là "trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu" vào tuần trước

"Trong vài tuần qua, chúng tôi đã chứng kiến sự xuất hiện của một mầm bệnh vô danh – cái thứ mà giờ đây đã tiến hóa thành một ổ dịch nguy hiểm chưa từng có. Chúng tôi không dám nghĩ đến việc, loại virus này sẽ gây thiệt hại đến thế nào nếu nó có mặt tại các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém" – TGĐ. WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho 28.000 người cùng 565 ca tử vong: Điểm mặt 26 điều “tối quan trọng” ai cũng cần phải biết để bảo vệ bản thân - Ảnh 7.

Quang cảnh một buổi họp về virus corona của WHO trong tình cảnh hỗn loạn toàn cầu.

Kể từ khi thành lập vào năm 2005, WHO chỉ sử dụng duy nhất 5 lần "trường hợp y tế khẩn cấp toàn cầu" để cảnh báo về độ nguy hiểm của một đại dịch nào đó. Một khi tuyên bố này được đưa ra, thế giới sẽ phải gồng mình lên để chống lại đại dịch và cố hết sức để viện trợ cho các quốc gia đang gặp khó khăn khác.

7. Chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh cấm du lịch, đối với các công dân nước ngoài đã từng đến Trung Quốc trong 14 ngày vừa qua

Lệnh cấm này được Tổng thống Donald Trump tuyên bố là có hiệu lực kể từ ngày 2/2 vừa qua. Cụ thể, Mỹ sẽ từ chối nhập cảnh với người nước ngoài nếu họ đã từng đi qua Trung Quốc đại lục. Ngoài ra đối với công dân Mỹ, thường trú nhân thân và các thành viên trong gia đình nếu đã đi qua xứ Trung, họ sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 2/2 lúc 17 giờ (giờ Việt Nam).

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho 28.000 người cùng 565 ca tử vong: Điểm mặt 26 điều “tối quan trọng” ai cũng cần phải biết để bảo vệ bản thân - Ảnh 8.

Tổng thống Donald Trump (phải) cùng ông Alex Azar (trái) đang tuyên bố trước công chúng.

"Chính phủ Mỹ hiện đang nỗ lực trong việc bảo vệ sức khỏe lẫn sự an toàn của người dân. Vậy nên công chúng Mỹ hoàn toàn yên tâm với sự đảm bảo này" – Ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết.

8. Virus corona hiện đã vượt qua đại dịch SARS đáng sợ năm nào

SARS lẫn virus corona đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và cả hai đều cùng thuộc một họ coronavirus. Theo thống kê, tổng số các trường hợp nhiễm virus corona đã vượt quá xa so với đại dịch SARS năm nào.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 8.

Cụ thể, SARS đã giết 774 người từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003. Tuy số người tử vong vì virus corona vẫn chưa bằng SARS, nhưng nó được các chuyên gia "hứa hẹn" là sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua nếu tình trạng lây lan này không được chặn đứng.

9. Số người nhiễm bệnh thực tế cao hơn rất nhiều so với số liệu được công bố

Vào ngày 26/1 vừa qua, các học giả đến từ Đại học Hoàng gia Luân Đôn ước tính rằng, số người nhiễm bệnh thực sự có thể là khoảng 100.000 người so với con số được đăng trên mặt báo bây giờ.

10. Virus corona được cho là lây truyền từ động vật sang người

Ban đầu các quan chức y tế Trung Quốc nhận định, virus corona chỉ lây từ động vật sang người. Nhưng vào 20/1, họ đã xác nhận virus vẫn có thể lây truyền giữa người với người.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho 28.000 người cùng 565 ca tử vong: Điểm mặt 26 điều “tối quan trọng” ai cũng cần phải biết để bảo vệ bản thân - Ảnh 10.

Virus corona được giới khoa học cho là bắt nguồn từ chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán.

Nghiên cứu cho thấy virus corona đã chuyển từ dơi sang rắn, sau đó từ rắn sang người. Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng cho vấn đề này. Theo Cui Jie – một nhà virus học cho biết, chủng virus viêm phổi Vũ Hán này chắc chắn xuất phát từ các loài động vật có vú, mà cụ thể là dơi.

11. Hiện nay, KHÔNG CÓ vắc-xin hay bất kỳ loại thuốc nào chống lại virus corona

Các nhà khoa học trên thế giới đang lao đầu vào việc điều chế vắc-xin hay các loại thuốc đặc trị. Thế nên hiện nay, bất kỳ thông tin nào bảo có thuốc trị đều sai hoàn toàn. Theo CDC, cách duy nhất để hạn chế lây nhiễm là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, chà ít nhất trong 20 giây.

12. Du khách tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay chưa rửa sạch

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 11.

Cư dân Trung Quốc phải trùm bao ni-lông khắp người tại sân bay vì sơ lây nhiễm virus corona.

"Đeo mặt nạ hay khẩu trang không chắc chắn là phòng tránh được virus corona. Cách tốt nhất vẫn là việc rửa tay sạch sẽ thường xuyên và hạn chế chạm lung tung ở nơi công cộng" – Eric Toner, nhà khoa học tại tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins thông tin trên tờ Business Insider.

13. Virus corona đang ngày một biến đổi phức tạp hơn

Mới đây, các quan chức Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng, virus corona đang ngày một biến đổi phức tạp hơn. Theo ông Gao Fu, TGĐ. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết, vào ngày 22/01 vừa qua thì virus corona đang dần thích nghi và thay đổi. Điều này có thể khiến việc kiểm soát và điều trị đại dịch trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

14. Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Vũ Hán vào ngày 23/01

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 12.

Y bác sĩ thành phố Vũ Hán luôn phải làm việc kiệt quệ đến mức vừa mới đặt lưng xuống đã ngủ được ngay.

Các quan chức địa phương Trung Quốc đã tiến hành cách ly thành phố Vũ Hán – nơi đại dịch virus corona bùng phát. Cụ thể, tất cả các phương tiện giao thông của thành phố bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm và phà đã bị ngưng hoạt động. Xe lửa và xe máy ra vào thành phố cũng bị cấm, các rào chắn được lắp đặt để giữ cho xe taxi và xe hơi tư nhân không thể ra ngoài.

Có thể nói rằng, Vũ Hán đã trở thành một nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với 11 triệu cư dân đang bị mắt kẹt bên trong.

15. Trung Quốc đã áp đặt việc hạn chế đi lại với 16 thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc

Các thành phố như Huanggang, Ezhou, Chibi, Xiantao, Zhijiang, Qianjjiang, Huangshi, Xianning, Yichang, Enshi, Xiangyang, Jingmen, Xiaogan, Dangyang, và Suizhou đã phải tuân thủ lệnh hạn chế đi lại. Tất cả đều bị đóng cửa ga điện ngầm, xe lửa, nhà hát và các quán cà phê để hạn chế tụ tập đông người.

16. Trung Quốc xây dựng bệnh viện dã chiến chỉ trong 10 ngày, hiện đang tiến hành xây dựng cái thứ hai

Bắt đầu vào ngày 23/01, bệnh viện dã chiến Vũ Hán Huoshenshan với quy mô 269.000 thước, gồm 1000 giường bệnh đã chào đón bệnh nhân đầu tiên vào ngày thứ hai (03/02).

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho 28.000 người cùng 565 ca tử vong: Điểm mặt 26 điều “tối quan trọng” ai cũng cần phải biết để bảo vệ bản thân - Ảnh 14.

Trung Quốc đã làm cả thế giới phải kinh ngạc khi xây xong bệnh viện dã chiến chỉ trong vòng 10 ngày.

Hiện tại, bệnh viện dã chiến thứ hai Leishenshan đang được xây dựng rộng hơn rất nhiều để phục vụ công tác điều trị virus corona. Công trình đã bắt đầu vào ngày 27/01 và dự kiến sẽ mở trong tuần này.

17. Các sân bay trên thế giới thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt

20 sân bay tại Mỹ, trong đó bao gồm sân bay JFK của New York, sân bay quốc tế Los Angeles và sân bay O'Hare của Chicago đã bắt đầu tiến hành sàng lọc hành khách để tìm dấu hiệu của virus corona. Ngoài ra các sân bay ở Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc cũng tiến hành công việc tương tự.

18. Một số quốc gia đã sơ tán công dân và nhân viên khỏi Trung Quốc

Vào tuần trước, chính phủ Mỹ đã sơ tán khoảng 200 người Mỹ khỏi Vũ Hán. Tất cả họ đều đến Căn cứ Không quân Tháng Ba ở Riverside, California và chịu sự cách ly 14 ngày. Mới thứ tư vừa qua, một nhóm khác gồm 350 người di tản đã đến Mỹ và được cách ly tại 2 căn cứ quân sự ở California.

Nhật Bản cũng sơ tán khoảng 206 công dân Nhật đang làm việc tại Vũ Hán. Đáng quan ngại, 12 người trong số nhóm này đã cho biết họ cảm thấy không khỏe và có các triệu chứng giống như cúm.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho hơn 29.000 người cùng 638 ca tử vong: Điểm lại 24 thông tin “tối quan trọng” mà bất cứ ai cũng cần phải biết  - Ảnh 14.

Hiện nay, việc đưa công dân về nước đang là ưu tiên của nhiều quốc gia trong công tác phòng dịch.

Ngoài ra các nước như Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Ý, Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán công dân khỏi tỉnh Hồ Bắc.

19. Nhật Bản đã cách ly một tàu du lịch với hơn 3700 người, sau khi có 10 hành khách dương tính với virus corona

Được biết đến với cái tên Diamond Princess – Công chúa kim cương, con tàu này đã đến Yokohama (Nhật) sau một chuyến đi đến Hồng Kông. Sau khi được kiểm dịch, nó được phát hiện là có đến 10 hành khách dương tính với virus corona. 

Tính đến ngày 7/2, số người nhiễm corona trên tàu đã tăng lên 61 người, trong đó có 21 người là công dân Nhật Bản.

20. CDC đã cảnh báo mọi người hủy các chuyến du lịch hay đến Trung Quốc vào thời điểm hiện tại

Đại dịch virus corona nguy hiểm đến mức, CDC đã phải nâng cảnh báo lên mức 3 – mức cao nhất, nhằm khuyến cáo mọi người tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến Trung Quốc. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng đã cấm công dân của họ đặt các tour du lịch, chuyến bay hay khách sạn ở nước ngoài vào ngày 20/1.

21. Sự bùng phát đại dịch virus corona xuất phát từ dịp Tết Nguyên đán kéo dài cả tuần lễ

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho 28.000 người cùng 565 ca tử vong: Điểm mặt 26 điều “tối quan trọng” ai cũng cần phải biết để bảo vệ bản thân - Ảnh 16.

Tết Nguyên đán là điều kiện rất thích hợp để virus corona bùng phát do sự tập trung quá đông người.

Tết đến xuân về, ai cũng tụ họp thành nhiều cụm đông để vui chơi, ăn uống nên đã dẫn đến sự bùng nổ mất kiểm soát của virus corona. Hiện tại, Bắc Kinh đã phải hủy bỏ lễ hội mùa xuân vào tuần trước vì sợ virus sẽ lây lan nhanh hơn.

22. Disneyland tại Thượng Hải phải tạm thời đóng cửa cùng các điểm tham quan khác tại Trung Quốc

Theo thông báo, Disneyland Thượng hải sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày 25/1 mà không nói lúc nào sẽ mở cửa trở lại. Công viên cũng cho biết, họ sẽ hoàn lại tiền vé cho những ai đã đặt trước và mong khách hàng thông cảm. Bên cạnh đó, các điểm tham quan khác tại Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

23. Chủ tịch Tập Cận Bình thừa nhận Trung Quốc hiện đang phải rơi vào "tình huống thật sự nghiêm trọng"

"Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng nghiêm trọng do sự lây lan nhanh chóng của virus corona mới… Chúng ta cần phải tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc" - Chủ tịch Tập phát biểu.

24. Việt Nam đang nỗ lực đưa công dân từ vùng dịch Trung Quốc trở về nước

Tính đến nay, các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được 29 yêu cầu của công dân Việt Nam tại vùng dịch virus corona. Trước diễn biến phức tạp, bà Lê Thị Thu Hằng – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chính phủ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để đưa hơn 400 người Việt đang học tập, sinh sống và du lịch tại xứ Trung về nước.

Virus corona Vũ Hán đã lây nhiễm cho 28.000 người cùng 565 ca tử vong: Điểm mặt 26 điều “tối quan trọng” ai cũng cần phải biết để bảo vệ bản thân - Ảnh 17.

Bà Lê Thị Thu Hằng – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đang phát biểu và trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Theo thông tin liên hệ, các cơ quan đại diện đã thông báo tình hình sức khỏe công dân ở đây hiện vẫn ổn định. Nhưng có 1 công nhân từ Đồng Nai ở Trung Quốc đã bị nhiễm nCoV, hiện đang được điều trị tại bệnh viện số 5 tỉnh Giang Tây. Vậy nên, các cơ quan đại diện Việt nam tại Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Xem thêm tin mới nhất về dịch virus corona tại Việt Nam tại đây!

Theo Business Insider

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại:

https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Bố mẹ nên làm gì để trở thành "lá chắn" cho con tránh bị lây nhiễm virus corona? - Ảnh 9.
Chia sẻ