Ba nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng biến thể SARS-CoV-2 tìm thấy ở Nam Phi, có tên gọi 501Y.V2, có khả năng gây ra mối đe dọa đối với các loại vaccine phòng ngừa hiện hành.
Kết quả nghiên cứu công bố ngày 21/1 cho thấy kháng thể tổng hợp do hãng dược phẩm Eli Lilly phát triển có thể giúp giảm 80% nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Vắc xin COVIVAC là vắc xin phòng bệnh COVID-19 do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) hợp tác với các Trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế sản xuất.
Sáng 21/1, Đại học Y Hà Nội vừa diễn ra Lễ khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Covivac phòng bệnh COVID-19. Đây là vaccine thứ 2 của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người.
EpiVacCorona, vaccine COVID-19 thứ 2 được phát triển ở Nga, đã cho kết quả hiệu quả 100% trong các thử nghiệm lâm sàng.
Cụ bà 79 tuổi (BN1536) mắc COVID-19, đang có những diễn biến nặng hơn, phổi tổn thương và cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém.
Bộ Y tế chiều 19-1 cho biết ca mắc Covid-19 mới nhất được phát hiện ở Đà Nẵng. Hiện Bộ Y tế đã chính thức cho phép thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19 thứ 2 tại Việt Nam.
Sau 3 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính, ngày 19/1, bệnh nhân 1440 lại dương tính với SARS-CoV-2.
Một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được xác định tại một bệnh viện ở Garmisch-Partenkirchen, thị trấn nghỉ dưỡng tại Bavarian, Đức, truyền thông địa phương cho biết hôm 18/1.
Sức khỏe của nhóm 20 người tiêm liều cao nhất Nanocovax 75mcg ổn định, không sốt. Có một vài trường hợp bị đau ở vùng tiêm.