Khởi đầu bằng sổ mũi, ho nhẹ, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) có thể tiến triển thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần được theo dõi sát khi có biểu hiện bất thường.
Khoa Nội nhi Hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 tiếp nhận gần 30 trẻ nhiễm RSV mỗi ngày, trong đó có trường hợp viêm phổi cần điều trị tích cực.
Thời tiết chuyển lạnh cùng với sự thay đổi nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là viêm tiểu phế quản cấp tính.
Sự thay đổi thời tiết trong dịp Tết có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ cảm, cúm ở trẻ nhỏ. Trong một số trường hợp có thể phát triển thành viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi.
Viêm tiểu phế quản là bệnh hô hấp cấp tính do virus tấn công gây viêm tắc các đường hô hấp nhỏ (hay còn gọi là tiểu phế quản) và có thể bội nhiễm, dẫn đến viêm phế quản.
Thời điểm này, các bệnh viện nhi luôn trong tình trạng quá tải do số lượng trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp đông. Không ít trẻ phải hỗ trợ thở ô xy do viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp…
Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Nhi T.Ư) có 155 giường bệnh nhưng cả tháng nay luôn chật kín. Mỗi ngày các bác sĩ phải luân chuyển 25-30 trẻ đỡ bệnh về tuyến dưới điều trị để tiếp nhận thêm chừng đó bệnh nhi nặng nhập viện. Phần lớn trẻ mắc virus hợp bào hô hấp rất nguy hiểm.