“Trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ con sẽ bị như vậy. Nhưng vào bệnh viện mới thấy nhiều bé cũng mắc viêm màng não, có bé nhẹ, có bé vì để ở nhà vài ngày mà vào viện đã mất ý thức, chân tay không cử động được. Thật sự thương lắm. Các mẹ hãy luôn theo dõi kỹ con mình nhé".
Virus Alongshan được phát hiện ở Trung Quốc 5 năm trước. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Zurich đã lần đầu tiên tìm thấy loại virus mới này ở bọ ve Thụy Sĩ. Nhóm UZH đang tiến hành thử nghiệm chẩn đoán để đánh giá tình hình dịch tễ học.
Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), từ đầu tháng 9 đến nay, có 12 trường hợp bệnh nhi điều trị viêm não - viêm màng não với biểu hiện nặng.
“Đáng lo ngại là hầu hết các bé mắc viêm não đều nhập viện trong giai đoạn muộn do biểu hiện bệnh khiến gia đình dễ nhầm lẫn các bệnh viêm mũi, họng thông thường”, BS Trần Thị Cườm nói.
Bệnh viêm não, màng não là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neissesia menningtidis gây nên, vi khuẩn này có nhiều type và thường gặp nhất là type A, B và C.
"Thật đáng kinh ngạc khi căn bệnh viêm màng não xâm nhập vào cơ thể của con trai tôi. Trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh, con tôi đã chết", bà mẹ đau khổ kể.
Viêm não màng não có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, đặc biệt là ở trẻ nhỏ trong mùa nắng nóng. Bệnh gây ra những biến chứng thần kinh nặng cho trẻ nhỏ thậm chí là tử vong.
Chỉ chưa đầy 1 ngày con xuất hiện triệu chứng, người mẹ bàng hoàng khi bác sĩ báo tin con bị viêm màng não do vi khuẩn, suýt mất mạng nếu phát hiện chậm trễ.