Khoa học là điểm khởi đầu. Một thế hệ lớn khôn khỏe mạnh hơn mới là đích đến. Đó cũng là sứ mệnh Nature’s Way theo đuổi: kết nối khoa học, thương hiệu và những người đồng hành để mỗi gia đình có thêm cơ sở tin cậy trong hành trình chăm sóc tương lai của con.
Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế), hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với 3 gánh nặng về dinh dưỡng, đó là tình trạng suy dinh dưỡng đồng thời cùng tồn tại với thiếu vi chất dinh dưỡng và thừa cân béo phì.
Ngày 1 và 2/6 tới đây, bố mẹ có con trong độ tuổi từ 6 - 36 tháng tuổi hãy đưa trẻ đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường nơi sinh sống.
Hiện nay, tình trạng thừa cân, béo phì của học sinh ở nông thôn và thành thị đều gia tăng, kéo theo các bệnh không lây nhiễm cũng tăng không kiểm soát.
Bà mẹ nào cũng biết con cần đủ dinh dưỡng mới có thể phát triển toàn diện. Nhưng bao nhiêu thì đủ, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ theo cách nào... thì dường như lại bối rối. Vậy hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng TS.BS Phan Bích Nga dưới dây.
Thời nay, hình ảnh của những em bé bụ bẫm được bố mẹ chăm chút, tẩm bổ cẩn thận không còn xa lạ. Nhưng đáng ngạc nhiên là có những trẻ bụ bẫm nhưng không hề khỏe mạnh do thiếu các vi chất dinh dưỡng,...
Trong hai ngày 1 và 2/6, các bà mẹ có con trong độ tuổi từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi nhớ đưa trẻ đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường nơi sinh sống.
Mới ngày nào, các bé con còn mút tay nằm trong nôi thì giờ đây đã lớn nhanh hơn hẳn, luôn miệng hỏi đủ thứ chuyện trên đời và cực kì hiếu động. Đến tuổi đi mẫu giáo, bé háo hức bao nhiêu thì các mẹ lo lắng bấy nhiêu.