Sau 30 tuổi, cơ thể và hệ miễn dịch dễ tổn thương, mắc bệnh hơn do môi trường, stress và thói quen sống cùng tuổi tác gia tăng. Vì vậy, muốn sống khỏe, sống vui thì người trong độ tuổi 30 tới 50 cần tiêm một số loại vắc xin.
Không chỉ trẻ em, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm luôn rình rập và tấn công người trưởng thành, gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề. Vì vậy, tiêm vắc xin chính là cách hữu hiệu để phòng nhiều bệnh tật, tạo miễn dịch cộng đồng.
Khi trẻ bước vào giai đoạn 7 - 10 tuổi, không ít phụ huynh cho rằng trẻ không cần tiêm vắc xin mới hay tiêm các mũi nhắc lại. Điều này khiến trẻ bị tước đi “tấm khiên bảo vệ” bệnh tật, ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện.
Vắc xin chính là "vũ khí" giúp con trẻ chống lại bệnh tật, góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ. Dưới đây là các loại vắc xin trẻ từ 3 tới 5 tuổi cần tiêm, các bậc phụ huynh nên nắm rõ.
Giai đoạn từ 1 - 3 tuổi là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của trẻ, khi hệ miễn dịch vẫn đang hoàn thiện và trẻ tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài.
Bé N.L.N.A. (29 tháng tuổi, Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao 38,5 độ C, ho nhiều, xuất tiết dịch mũi xanh, da toàn thân nổi nhiều ban sẩn đỏ...
Tiêm vaccine Pfizer là một trong những giải pháp giúp phòng ngừa COVID-19 hiệu quả nhất. Tuy nhiên, khá nhiều người còn băn khoăn lo lắng về tác dụng phụ của vaccine này.