Trực tiếp: Chuyên gia từng đối đầu đại dịch SARS phát biểu về virus corona

JJJ,
Chia sẻ

Với mong muốn mọi người có một cái nhìn chuẩn xác về dịch bệnh này, vào 10h sáng ngày 4/2, Lá chắn virus Corona sẽ tổ chức Chương trình Livestream - Giao lưu trực tuyến: Dịch virus Corona dưới góc nhìn của chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS.

Những ngày vừa qua, diễn biến phức tạp của virus Corona cũng như dịch viêm phổi cấp nCoV chắc hẳn đã gây hoang mang và lo lắng cho nhiều người. Trong bối cảnh đi đâu cũng thấy “Corona”, lướt đâu cũng thấy thông tin về viêm phổi cấp, chúng ta cần thật tỉnh táo để chọn lọc thông tin, tự bảo vệ chính mình và người thân.

Trực tiếp: Chuyên gia từng đối đầu đại dịch SARS đang phát biểu về virus corona - Ảnh 1.

ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà đang phát biểu về virus corona

Với mong muốn mọi người có một cái nhìn chuẩn xác về dịch bệnh này, vào 10h sáng ngày 4/2, Lá chắn virus Corona sẽ tổ chức Chương trình Livestream - Giao lưu trực tuyến: Dịch virus Corona dưới góc nhìn của chuyên gia từng đối đầu với đại dịch SARS.

Khách mời của chương trình: ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà - Nguyên Phó Giám đốc BV Nhiệt đới TW, Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, người đã từng có kinh nghiệm đối đầu, vượt qua đại dịch SARS sẽ chia sẻ những thông tin và đưa ra lời khuyên hữu ích để mọi người cùng phòng chống virus Corona.

Muốn phòng tránh, trước hết phải hiểu. Với chương trình này, những thắc mắc, lo lắng của bạn về virus Corona và dịch viêm phổi cấp nCoV sẽ được giải đáp. Bạn có thể để lại câu hỏi ngay dưới bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp và ThS. BSCK Nguyễn Hồng Hà sẽ phân tích, trả lời vào buổi Giao lưu ngày mai (10h ngày 4/2).

Cuối cùng, đừng quên chia sẻ thông tin này và đón xem buổi Livesteam trực tuyến cùng ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà vào 10h sáng ngày 4/2 trên trang Lá chắn virus Corona.

Bấm vào đây để theo dõi những phát biểu của ThS. BSCK II Nguyễn Hồng Hà về virus Corona.

#ICT_anti_nCoV

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, chúng ta cần nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: Đeo khẩu trang.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với người khác hay thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

Trực tiếp: Chuyên gia từng đối đầu đại dịch SARS phát biểu về virus corona - Ảnh 3.


 

Chia sẻ