BÀI GỐC Công ty nhà người ta: Không đi du lịch cùng cơ quan vì "có bầu do bao cao su lủng", nhân viên được lĩnh trọn 24 triệu tiền trợ cấp

Công ty nhà người ta: Không đi du lịch cùng cơ quan vì "có bầu do bao cao su lủng", nhân viên được lĩnh trọn 24 triệu tiền trợ cấp

Câu chuyện tưởng đùa mà thật dưới đây đang khiến cư dân mạng cực kỳ thích thú, ai cũng ước được vào làm một công ty đãi ngộ nhân viên tốt như vậy!

4 Chia sẻ

Thói quen nhậu nhẹt tệ hại của dân công sở Nhật đã thay đổi, anh chị em Việt Nam cũng nên học tập để bảo vệ bản thân trong mùa tiệc tùng cuối năm!

Bi Yu,
Chia sẻ

Anh Kitamura, một nhân viên ngân hàng ở Nhật chia sẻ rằng, trong 3 năm qua ông chủ của anh đã khẳng định sẽ không ép rượu những nhân viên nào không muốn uống.

Hai chữ “nhậu nhẹt” có lẽ chỉ cần nghe thôi đã tạo cho các anh chị em công sở nhiều nỗi ám ảnh sợ hãi, bởi khi đã ngồi trên bàn tiệc rồi thì “chén anh chén chú” cứ đến tới tấp, mà từ chối không uống thì lại mang tiếng không nể mặt cấp trên.

Parrisa Haghirian - giáo sư tại Đại học Sophia đã nhận định: "Rượu chè và thuốc lá là hai thói quen xấu đã ngấm sâu vào văn hóa Nhật, thậm chí bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô cậu học sinh vẫn mặc nguyên đồng phục đang phì phèo điếu thuốc trên tay hay ngồi nhậu trong các quán nướng".

Cũng như Việt Nam, văn hóa rượu chè ở giới công sở Nhật Bản từng rất khốc liệt. Theo họ, uống rượu chính là cách dễ nhất để kết giao và ghi điểm trong mắt sếp. Mọi người đều mang ý nghĩ uống càng nhiều thì càng thể hiện thiện chí của mình với đối phương, đi uống là để xây dựng mối quan hệ gắn kết. Sếp rủ đi nhậu thì hiếm có nhân viên nào dám không nể mặt mà từ chối, phải không nào?

Thói quen nhậu nhẹt cuối năm của dân công sở Nhật đã thay đổi, anh chị em Việt Nam cũng nên học tập để biết cách bảo vệ bản thân trong mùa tiệc tùng cuối năm! - Ảnh 1.

Chẳng riêng gì các ngày lễ, cứ sau mỗi buổi gặp gỡ với đối tác hay công ty đạt được thành tựu gì là hội công sở lại rủ nhau ăn nhậu. Không khó để bắt gặp cảnh ẩu đả sau khi quá chén hay tình anh em sứt mẻ chỉ vì lỡ "nói hớ" điều không nên trong lúc say xỉn.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, tư duy của dân công sở Nhật đã thay đổi đáng kể. Anh Kitamura - một nhân viên ngân hàng chia sẻ rằng, trong 3 năm qua, ông chủ của anh đã khẳng định sẽ không ép rượu những nhân viên nào không muốn uống. "Các lãnh đạo rất sợ phản ứng dữ dội từ nhân viên hay những điều không may sẽ xảy ra nếu họ say khướt", anh nói.

Vì vậy, Chính phủ Nhật đang thắt chặt nội quy chè chén trong mùa tiệc cuối năm bởi vào các năm gần đây, số lượng tai nạn giao thông do lái xe lúc say rượu đã tăng lên đáng kể.

Nhân viên Nhật Bản giờ đây có quyền gửi thư tố cáo hay khiếu nại cấp trên nếu họ cảm thấy bị quấy rối cũng như bị cưỡng ép đi uống rượu. Điều này đã khiến cho tâm lý khi tham gia tiệc tùng của dân văn phòng Nhật trở nên dễ chịu hơn, không còn áp lực căng thẳng như xưa nữa.

Thói quen nhậu nhẹt cuối năm của dân công sở Nhật đã thay đổi, anh chị em Việt Nam cũng nên học tập để biết cách bảo vệ bản thân trong mùa tiệc tùng cuối năm! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dân công sở Nhật cảm thấy chán chường khi văn hóa nhậu nhẹt ở công ty đã giảm nhiệt đáng kể.

Theo họ, cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để kết thân với sếp chính là rượu vào lời ra. Thiếu đi chén rượu thì con đường thăng tiến của họ sẽ càng trở nên chông gai. Tưởng tượng xem ngồi trên bàn ăn mà không có chén rượu thì sẽ trở nên trống vắng thế nào, nói chuyện gì cũng cảm thấy ngượng ngùng và khó mở lời hơn.

Thói quen nhậu nhẹt của dân công sở Nhật đã thay đổi, anh chị em Việt Nam cũng nên học tập để biết cách bảo vệ bản thân trong mùa tiệc tùng cuối năm! - Ảnh 3.

Đó là ở Nhật Bản, còn nhân viên Việt Nam đâu có được gửi thư khiếu nại như thế! Việc nhậu nhẹt cuối năm ở nhiều môi trường công sở Việt Nam vẫn chủ yếu là cưỡng ép, làm khó nhau.

Đặc biệt đối với các chị em, việc bị bắt uống rượu càng đáng sợ hơn vì tửu lượng không cao mà vị rượu cũng không ngon như trà sữa hay nước trái cây… Chắc hẳn có rất nhiều chị em thầm than thở rằng, chẳng biết đến bao giờ mà đi tiệc liên hoan ở công ty mới không phải uống rượu say đến bí tỉ nữa đây.

Cho nên, dù bị ép như thế nào, chị em cũng phải kiên quyết từ chối nếu không muốn uống! Bên cạnh đó, nếu đã sử dụng đồ uống có cồn thì không được phép lái xe để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Thói quen nhậu nhẹt cuối năm của dân công sở Nhật đã thay đổi, anh chị em Việt Nam cũng nên học tập để biết cách bảo vệ bản thân trong mùa tiệc tùng cuối năm! - Ảnh 3.

Chia sẻ