Thật như đùa: Chỉ cần tăng lương tối thiểu thêm 1 USD cũng làm giảm đáng kể số vụ tự tử do túng quẫn

Quiry,
Chia sẻ

Tạp chí Journal of Epidemiology and Community Health (Anh) mới đây đã công bố kết quả "như đùa" của cuộc nghiên cứu kéo dài tới 25 năm.

Việc tăng lương cho nhân viên tối thiểu dù chỉ 23.000 VNĐ cũng có thể đẩy lùi hàng ngàn vụ tự tử mỗi năm, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Epidemiology and Community Health (Tạp chí Dịch tễ học và Sức khỏe Cộng đồng). 

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với nhóm người lao động chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thấp hơn, nhất là giai đoạn tỉ lệ thất nghiệp tăng chóng mặt.

Chi tiết hơn, tỉ lệ tự tử của người lao động khi được tăng tối thiểu 23.000 VNĐ sẽ giảm khoảng 3,4% - 5,9% đối với nhóm người trưởng thành 18 - 64 tuổi. Hơn nữa, khi tăng lương lên khoảng gần 50.000 VNĐ, chúng ta có thể ngăn chặn khoảng 40.000 ca tự tử trong 6 năm 2009 - 2015. Đối với năm 2017 nói riêng, Mỹ ghi nhận 1,4 triệu trường hợp tìm cách tự tử trong số những người trưởng thành và có 47.173 người chết vì tự tử.

Tăng lương ít nhất 23.000 VNĐ, hàng ngàn người thất nghiệp tự tử sẽ được cứu sống! - Ảnh 1.

Theo đó, 1,7% người thất nghiệp Mỹ đã tìm đến cái chết năm 2017, trong khi tỉ lệ này tương ứng là 0,4% và 0,7% ở những người trưởng thành làm việc toàn thời gian và những người trưởng thành làm việc bán thời gian.

Nhóm nghiên cứu của tạp chí cũng tìm hiểu việc các chính sách lương tối thiểu có ảnh hưởng như thế nào tới số ca tự tử vốn thường liên quan tới những nhân tố khủng hoảng tài chính như mất việc, khó khăn tài chính hay mắc nợ. Họ căn cứ vào những khác biệt trong mức lương tối thiểu tính theo giờ của bang và liên bang tại 50 bang và đặc khu Columbia, từ đó so sánh những con số này với tỉ lệ thất nghiệp và tự tử mỗi tháng trong khoảng thời gian từ 1990-2015.

Thật như đùa: Chỉ cần tăng lương tối thiểu thêm 1 USD cũng làm giảm đáng kể số vụ tự tử do túng quẫn - Ảnh 2.

Tại Mỹ, mức lương tối thiểu liên bang hiện là 7,25 USD/giờ, trong khi đó 29 bang cũng như thủ đô Washington DC đang trả cao hơn mức này, mặt khác 21 bang trả bằng mức liên bang.

Nếu mức lương tối thiểu được tăng thêm 1 USD trong giai đoạn 2009-2015, sau giai đoạn tỉ lệ thất nghiệp chạm "đỉnh" năm 2009, nhóm nghiên cứu ước tính đã có thể ngăn chặn được khoảng 13.800 ca tự tử trong nhóm người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở xuống.

Đặc biệt hơn, khi mức lương tối thiểu có thể được tăng thêm 2 USD, số ca tự tử đáng lẽ sẽ ngăn chặn được là khoảng 25.900 trường hợp, trong cùng thời kỳ nói trên. Đối với giai đoạn 1990-2015, nghiên cứu nhận thấy có 399.206 người có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở xuống đã tự tử, trong khi có 140.176 người có bằng đại học trở lên tự tử.

Đôi khi, chỉ cần những chính sách được điều chỉnh một cách khéo léo, chúng ta đã cứu sống được rất nhiều người. Hi vọng tại Việt Nam, người sử dụng lao động cũng thấu hiểu nhân viên hơn để đời sống được thoải mái và không phải lo nghĩ đắn đo quá nhiều. 

Tăng lương ít nhất 23.000 VNĐ, hàng ngàn người thất nghiệp tự tử sẽ được cứu sống! - Ảnh 3.

Chia sẻ