Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Khi hỏi về mức thu nhập từ dịch vụ cắt tóc tại nhà mùa dịch, anh Hùng cười: "Những ngày này dù nhận cắt tóc tại nhà thì thu nhập làm sao bằng lúc chưa dịch được. Tuy nhiên, một ngày nếu chăm chỉ và có order thì cũng thu được khoảng 200 ngàn đồng".

Trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khôn lường ở các thành phố lớn và nhiều địa phương trên cả nước, những ngành nghề như thời trang, làm đẹp cũng đang chật vật bị ảnh hưởng. 

Bởi lẽ hiện nay, nhiều khách hàng của nghề làm đẹp nói riêng và ngành nghề khác nói chung ai cũng có tâm lý thắt chặt chi tiêu, chi tiêu tiết kiệm, giảm nhu cầu làm đẹp và ở nhà tránh dịch để hạn chế tiếp xúc bên ngoài đông người nhằm đảm bảo an toàn nhất.

Khoảng 1 tuần nay, tiệm tóc của anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1995) ở phố Lê Lợi, Hà Đông đã phải tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc, hàng ngày cửa tiệm tóc của anh mất đi một nguồn thu nhập vì không còn mở cửa để làm đẹp cho nhiều bạn trẻ và người dân khu phố quanh đó. Cho dù từ sau Tết Nguyên Đán, lượng khách đến làm đẹp tại cửa tiệm đã giảm nhiều song anh Hùng vẫn có khách vào ra tiệm.

Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2.

Khoảng 1 tuần nay nghỉ dịch thì anh Hùng với anh trai thay nhau đi cắt tóc tại nhà cho khách để không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập.

"1 tuần nay vì đại dịch Covid-19 mà cửa tiệm của mình cũng phải tạm đóng cửa trước mắt đến 15/4. Ở nhà mới được 1-2 ngày mà khách quen vẫn gọi điện đặt lịch cắt tóc, làm đẹp. Vậy là mình lại phải ra cửa tiệm xách bộ đồ nghề về nhà để tiện đi đến tận nhà phục vụ khách hàng. Đi cắt tóc tại nhà cho khách như vậy mình cũng thấy rất vui vì vừa có việc để làm, vừa kiếm thêm được thu nhập trong mùa dịch", anh Hùng tâm sự.

Theo anh Hùng cho biết, anh cùng với anh trai của mình cùng mở tiệm cắt tóc này. Vì thế, bình thường, tiệm của anh không phải thuê thêm nhân viên. Khoảng 1 tuần nay nghỉ dịch thì anh Hùng với anh trai thay nhau đi cắt tóc tại nhà cho khách để không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập.

Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2.

Bộ đồ nghề cắt tóc anh Hùng luôn mang theo bên mình khi đi cắt tóc cho khách

"Cứ có khách quen gọi đi cắt tóc hay uốn nhuộm, sấy tạo kiểu là 2 anh em luân phiên nhau đi. Khách inbox facebook, nhắn tin, gọi điện đặt lịch, để lại địa chỉ cụ thể là mình tìm tới tận nhà. Khi đi mình mang theo bộ đồ nghề để cắt tóc, làm tóc và thêm cồn khô hoặc nước rửa tay kháng khuẩn. Đặc biệt là không thể thiếu khẩu trang y tế", anh Hùng chia sẻ.

Ông chủ trẻ này cho biết thêm, hầu hết khách hàng đặt lịch cắt tóc là nam giới chủ yếu: "Đàn ông thường 1 tháng đi cắt tóc 1 lần. 

Vì thế đến lịch cắt tóc họ giờ gọi điện để tới nhà cắt cho họ. Sau đó, họ cũng tranh thủ cắt tóc luôn cho cả con trai nhỏ của họ nữa. Còn phụ nữ thì chỉ chiếm khoảng 30% trong số này. Họ ít có nhu cầu làm tóc hơn vì ở nhà nên họ toàn buộc lên", anh Hùng phân tích.

Hiện, mức giá anh Hùng nhận cắt tóc tại nhà cho mọi người vẫn như khi bình thường khách đến tiệm: "Mình vẫn lấy 50 ngàn đồng/đầu người lớn. Tóc của nam giới mình thường cắt trong khoảng 25 phút. Còn với các chị em, do phải cắt tạo kiểu lâu hơn, mất khoảng 45 phút, mình thường lấy 100 ngàn đồng/người".

Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập - Ảnh 3.

Khi hỏi về mức thu nhập từ dịch vụ cắt tóc tại nhà mùa dịch, anh Hùng cười: "Những ngày này dù nhận cắt tóc tại nhà thì thu nhập làm sao bằng lúc chưa dịch được. 

Tuy nhiên, một ngày nếu chăm chỉ và có order thì cũng thu được khoảng 200 ngàn đồng. Dù thu nhập giảm hơn trước song thời điểm này, được đồng nào hay đồng đó. Ngoài ra, mỗi lần đi ra ngoài cắt tóc, mình đều chuẩn bị kỹ đồ bảo hộ phòng dịch nên cũng yên tâm khi tiếp xúc với khách".

Thanh niên này cũng cho biết thêm, tuần tới, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh mà anh có thể cân nhắc tạm nghỉ ở nhà hoặc vẫn đi cắt tóc tại nhà để mưu sinh: "Ngồi ở nhà cũng chán vì đi làm quen rồi. Song nếu dịch diễn biến phức tạp quá, mình cũng sẽ nghỉ. Còn bây giờ cứ túc tắc đi làm cầm cự lại vừa đỡ quên nghề khi cửa tiệm mở trở lại".

Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập - Ảnh 4.

Đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay kháng khuẩn để sẵn sàng phục vụ khách hàng tại nhà

Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập - Ảnh 7.

Tạm đóng cửa hàng vì dịch Covid-19, nhiều chủ tiệm lại tới tấp nhận order cắt tóc tại nhà kiếm thêm thu nhập - Ảnh 8.

Chia sẻ