Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp"

Lynk,
Chia sẻ

"Yếu tố ghi điểm thêm là vì tác giả chịu khó đi xa và đọc bài báo mới nhận khởi nghiệp chẳng phải đi đâu xa, mà ngay trên quê nhà mình".

Sau 3 tháng diễn ra sôi nổi, với 241 tác phẩm gửi về tham dự, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và phóng viên từ khắp nơi, lễ tổng kết trao giải của cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp" đã diễn ra thành công trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách Tết Đinh Dậu 2017 tại TP.HCM.

Cuộc thi ý nghĩa này do Saigon Books kết hợp cùng Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp Thụy Sĩ – Swiss EP tổ chức, dành cho 2 đối tượng: (1) Dành cho cá nhân, bao gồm: Những người quan tâm đến khởi nghiệp; Những người đang khởi nghiệp và chuẩn bị khởi nghiệp; Những doanh nhân, chủ doanh nghiệp; Những người hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ khởi nghiệp. (2) Dành cho Phóng viên - cộng tác viên các báo in và báo điện tử.

Trong số hàng trăm bài viết gửi về BTC, tác giả Lê Minh (Trương Lê Na) đã vượt qua nhiều cây bút khác để đoạt giải Nhất hạng mục Phóng viên, với tác phẩm viết về nhân vật 8X Hà Thúy Diện, có tựa đề "Bỏ phố thị phồn hoa, cô gái về quê làm homestay khiến khách Tây mê mẩn", đăng tải trên báo Trí thức trẻ.

Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi Câu chuyện khởi nghiệp - Ảnh 1.

Tác giả Trương Lê Na (báo điện tử Trí Thức Trẻ) đã giành giải Nhất trong cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp" (ảnh: Saigon Books)

Lê Minh là bút danh quen thuộc của Trương Lê Na, tác giả có nhiều bài viết hay và sâu sắc trên aFamily.vn, với nhiều bài viết về phụ nữ khởi nghiệp và những nhân vật phụ nữ dám thay đổi, dám thử thách và thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi Câu chuyện khởi nghiệp - Ảnh 2.

Nữ phóng viên Trương Lê Na

Chị đã có những chia sẻ đằng sau câu chuyện về nhân vật đã giúp chị vinh dự giành được giải thưởng này:

"Tháng 11/2016, mình lên Đức Trọng viết bài Diện. Sau khi bài đăng, mình gửi bài tham dự cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp" do SaigonBooks tổ chức theo lời giới thiệu của đồng nghiệp. Gửi rồi quên béng mất.

Một ngày giáp Tết, sau khi đi chụp ảnh về thì nhận được tin nhắn chúc mừng đoạt giải Quán quân cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp", hạng mục Báo chí viết về Khởi nghiệp. Nhận được thông báo, mình bất ngờ không tin nổi, và càng vui hơn khi được biết rằng "Yếu tố ghi điểm thêm là vì tác giả chịu khó đi xa và đọc bài đó mới nhận khởi nghiệp chẳng phải đi đâu xa, mà ngay trên quê nhà mình".

Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi Câu chuyện khởi nghiệp - Ảnh 3.

Hà Thúy Diện - cô chủ homestay khiến khách Tây mê mẩn ở Lâm Đồng

Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi Câu chuyện khởi nghiệp - Ảnh 4.

Cô chủ cá tính, dám nghĩ dám làm đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho tác giả Lê Na và nhiều người trẻ khác

Khi cầm trong tay tấm bảng ghi nhận giải thưởng, mình muốn chia sẻ niềm vui này với Hà Thúy Diện, nhân vật chính của bài báo. Diện mới là người truyền cảm hứng cho bà con ở thôn Chơ Ré xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, mình chỉ đơn giản là người kể lại câu chuyện hay ho đó thôi".

Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi Câu chuyện khởi nghiệp - Ảnh 5.

Homestay của Thúy Diện đã đem lại nhiều trải nghiệm cuộc sống cho du khách

Tác phẩm cô gái Tày mở homestay của Trí Thức Trẻ đoạt giải Nhất cuộc thi Câu chuyện khởi nghiệp - Ảnh 6.

Cô gái nhỏ đã biến vùng quê nơi mình sinh ra thành miền đất đẹp đẽ với những giấc mơ

Dù đây là lần đầu tiên tổ chức, lại diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cuộc thi "Câu chuyện khởi nghiệp" đã thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn độc giả, các bạn trẻ đang ấp ủ trong mình giấc mơ khởi nghiệp. Những năm gần đây, cụm từ "khởi nghiệp – Startup" trở thành từ khóa được tìm kiếm và nhắc đến nhiều nhất nhưng không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của "Startup". Vì vậy, cuộc thi cũng chính là cơ hội giúp các bạn trẻ nhận thức đúng về khởi nghiệp; đồng thời khuyến khích, tạo động lực cho các phóng viên viết về khởi nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Tổng Giám đốc Saigon Books, thành công lớn nhất của cuộc thi là khơi gợi những ý tưởng kinh doanh mới mẻ, tiếp thêm sức mạnh để các doanh nhân trẻ tự tin bước vào con đường khởi nghiệp đầy thách thức nhưng cũng lắm vinh quang.

Đọc tác phẩm đoạt giải Nhất của tác giả Lê Minh tại đây: "Bỏ phố thị phồn hoa, cô gái về quê làm homestay khiến khách Tây mê mẩn".

Chia sẻ