Sau voi, tới lượt bò mang thai ăn phải bột mì chứa thuốc nổ khiến dư luận sục sôi, một nghi phạm đã bị bắt giữ

L.T,
Chia sẻ

Vụ voi mẹ mang thai ăn phải trái dứa chứa thuốc nổ chưa lắng xuống thì dư luận ở Ấn Độ lại tiếp tục bị sốc với hình ảnh một bò mẹ mang thai ăn phải bột mì trộn thuốc nổ đến nỗi vỡ xương hàm.

Theo tờ báo uy tín của Ấn Độ Hindustrian Times, sự việc xảy ra tại một ngôi làng quận Bilaspur, bang Himachal Pradesh (Ấn Độ) vào ngày 26/5. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau vụ voi mẹ ăn phải trái dứa chứa chất nổ bên trong và qua đời tại bang Kerala.

Chủ sở hữu của con bò, anh Guarayal Singh, cho biết anh nghe thấy tiếng nổ cách nhà mình chỉ chừng 20m vào khoảng 8h15 tối. Ngay sau đó anh phát hiện con bò đang mang thai của nhà mình bị thương nặng ở miệng. Singh đã nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế và cảnh sát để giải cứu con vật.

Sau voi, tới lượt bò mang thai ăn phải bộ mì chứa thuốc nổ khiến dư luận sục sôi, một nghi phạm đã bị bắt giữ - Ảnh 1.

Hình ảnh con bò bị thương nặng ở vùng miệng khiến cư dân mạng lại thêm một lần sục sôi vì cách con người đối xử với động vật.

“Con bò đang mang thai dường như đi lạc sang cánh đồng của nhà hàng xóm, nơi có nhiều bụi cây rậm rạp và đã đặt sẵn bột mì trộn thuốc nổ. Con bò đã ăn hỗn hợp này và thuốc nổ khiến nó bị thương nặng ở xương hàm”, cảnh sát cho hay.

Sau đó, anh Singh đã đăng tải đoạn video cho thấy con vật bị thương nặng để tố cáo hành vi tàn ác của người hàng xóm tên Nand Lal Dhiman. Trong video, Singh cáo buộc người hàng xóm cố tình cho con bò ăn bột trộn thuốc nổ và kêu gọi hành động nghiêm khắc trừng trị hung thủ. 

Sau voi, tới lượt bò mang thai ăn phải bộ mì chứa thuốc nổ khiến dư luận sục sôi, một nghi phạm đã bị bắt giữ - Ảnh 2.

Thủ phạm được cho là người hàng xóm và hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cư dân mạng cũng bày tỏ phẫn nộ sau khi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng bò mẹ bị thương. Được phát hiện và cứu chữa kịp thời nên con bò vẫn sống sót và sinh một con bê vài ngày trước. Tuy nhiên, vì bị thương ở miệng nên nó không thể tự nhai thức ăn, anh Singh phải tìm cách đưa thức ăn vào bụng con vật.

Ngày 6/6, Dhiman bị lực lượng chức năng tại địa phương bắt giữ vì hành vi bạo hành động vật. 

Sau voi, tới lượt bò mang thai ăn phải bộ mì chứa thuốc nổ khiến dư luận sục sôi, một nghi phạm đã bị bắt giữ - Ảnh 3.

Bò là động vật thân thiết với nông dân Ấn Độ.

Devakar Sharma - sĩ quan cảnh sát Bilsapur, cho biết con bò ăn phải loại pháo nổ có sức công phá lớn gọi là "bom aalu". Cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ có kết luận trong thời gian tới.

Những cái bẫy như trái cây nhồi chất nổ thường được người dân trong vùng sử dụng làm mồi cho lợn rừng để giết chúng lấy thịt hoặc ngăn chúng phá hoại mùa màng. Tuy nhiên, hành động đánh bẫy bằng thuốc nổ như trên là bất hợp pháp.

(Nguồn: Hindustrian Times)

Chia sẻ