Quay phim nhưng không quên vợ ở nhà, La Tấn diện đồ đôi ngầm khoe tình cảm với Đường Yên

N.T.T,
Chia sẻ

Khán giả phát hiện La Tấn đã diện đồ đôi với Đường Yên khi tham gia chương trình phỏng vấn về bộ phim "Nữ nhân bán nhà".

Nhằm mục đích tuyên truyền cho bộ phim Nữ nhân bán nhàLa Tấn và Tôn Lệ đã tham gia chương trình giao lưu của đài truyền hình Bắc Kinh.

Do vấn đề dịch bệnh nên chương trình được quay bằng hình thức gọi video trực tuyến tại nhà. So với các đồng nghiệp khác, La Tấn xuất hiện khá giản dị. Nam diễn viên chỉ diện áo thun dài tay có điểm nhấn là hình trái tim ở một bên ngực. 

Ngay sau đó, người hâm mộ phát hiện ra chiếc áo thun xám này là đồ đôi của vợ chồng La Tấn. Trước đó, Đường Yên từng khoe một bức ảnh trên Weibo cá nhân vào tháng 12/2019. Trong ảnh, nữ diễn viên diện áo thun hồng dài tay có thiết kế tương tự với trang phục của chồng.

Quay phim nhưng không quên vợ ở nhà, La Tấn diện đồ đôi ngầm khoe ân ái với Đường Yên - Ảnh 2.

Quay phim nhưng không quên vợ ở nhà, La Tấn diện đồ đôi ngầm khoe ân ái với Đường Yên - Ảnh 3.

Đây không phải là đầu tiên La Tấn ngầm thể hiện tình cảm với Đường Yên. Trong phim Nữ nhân bán nhà, nam diễn viên từng diện trang phục có số áo là ngày sinh của bà xã. Thậm chí, nhân vật Từ Văn Xương do La Tấn đảm nhận thường đến mua bánh bao tại một tiệm "Gia Tâm". Đây cũng là tên quán ăn yêu thích của Đường Yên trong bộ phim Thời gian đều biết.

Quay phim nhưng không quên vợ ở nhà, La Tấn diện đồ đôi ngầm khoe ân ái với Đường Yên - Ảnh 4.

La Tấn diện áo có số trùng với ngày sinh 6/12 của Đường Yên.

Hiện tại bộ phim Nữ nhân bán nhà đã phát sóng được nửa chặng đường. Trong hai tập mới nhất, nhiều khán giả bày tỏ xót xa cho Phòng Tự Cẩm khi cô phải chống lại người mẹ trọng nam khinh nữ. Bà đến tận chi nhánh môi giới để làm loạn nhằm mục tích tống tiền Phòng Tự Cẩm. Sau khi bị cảnh sát bắt, bà lại bám trụ trước cửa nhà của con gái. Trước người mẹ vô lương tâm, Phòng Tự Cẩm chỉ biết câm lặng chịu đựng.

Quay phim nhưng không quên vợ ở nhà, La Tấn diện đồ đôi ngầm khoe ân ái với Đường Yên - Ảnh 5.

Phòng Tự Cẩm đau khổ khi người mẹ vô lương tâm liên tục đến làm phiền cuộc sống của cô.

Thế nhưng, vụ việc trở nên phức tạp khi Trương Thừa Thừa biết được mọi chuyện. Do căm ghét Phòng Tự Cẩm nên cô quyết định lên kế hoạch phá hoại. Trương Thừa Thừa khuyên mẹ Phòng Tự Cẩm làm lớn chuyện và quay video đăng lên mạng xã hội. Điều này khiến Phòng Tự Cẩm bị chỉ trích bất hiếu. Cấp trên bắt cô nghỉ việc tạm thời để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Quay phim nhưng không quên vợ ở nhà, La Tấn diện đồ đôi ngầm khoe ân ái với Đường Yên - Ảnh 6.

Vì căm ghét tình địch nên Trương Thừa Thừa lên kế hoạch trả thù Phòng Tự Cẩm.

Chia sẻ