Nữ thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan đề xuất người dân chỉ phải làm việc 4 ngày/tuần, mỗi ngày 6 tiếng

JJJ,
Chia sẻ

Công ty Microsoft Nhật Bản cũng đã thực hiện kế hoạch tương tự với chỉ 3 ngày làm việc/tuần, kết quả là hiệu suất của nhân viên tăng lên suýt soát 40%!

Thủ tướng Phần Lan, bà Sanna Marin, 34 tuổi - đã đề xuất kế hoạch làm việc linh hoạt cho người dân của quốc gia này. Cụ thể, mỗi người chỉ phải đi làm 6 tiếng/ngày và 4 ngày/tuần.

Nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới đang tại vị cho hay, kế hoạch này chủ yếu giúp người lao động có nhiều thời gian hơn bên gia đình.

Nữ thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan đề xuất người dân chỉ phải làm việc 4 ngày/tuần - Ảnh 1.

Thủ tướng Phần Lan, bà Sanna Marin, 34 tuổi, đã có một đứa con và là quan chức đứng đầu quốc gia trẻ thứ 2 trên thế giới

"Tôi tin rằng, mọi người xứng đáng được dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình, sở thích và những khía cạnh khác trong cuộc sống...", bà Sanna phát biểu trong lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Đảng SDP ở thành phố Turku.

Hiện tại, người lao động Phần Lan đang làm việc 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần. Nữ thủ tướng trẻ tuổi chủ yếu muốn người dân có lịch làm việc linh hoạt hơn, cắt giảm 1 ngày làm việc mỗi tuần, 2 giờ làm việc mỗi ngày.

Bà tin rằng, kế hoạch này sẽ mở ra trang mới cho cuộc sống của hàng triệu người lao động.

Nữ thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan đề xuất người dân chỉ phải làm việc 4 ngày/tuần - Ảnh 2.

Bà Sanna trở thành thủ tướng tại vị trẻ tuổi nhất thế giới vào đầu tháng 12/2019.

Theo Daily Mail, bà đang lãnh đạo một liên minh với 4 đảng khác, tất cả đều do phụ nữ đứng đầu. 3 lãnh đạo cấp cao trong đó chưa đến 35 tuổi. Trước khi nhậm chức thủ tướng, Sanna từng là Bộ trưởng Giao thông.

Chưa rõ phản ứng của người dân ra sao nhưng đề xuất của bà Sanna đã nhận được sự ủng hộ từ Bộ trưởng Giáo dục Li Andersson.

"Người Phần Lan được phép làm việc ít hơn rất quan trọng...", bà Andersson cho biết.

Trên thực tế, Thụy Điển đã áp dụng cơ chế làm việc 6 tiếng/ngày từ năm 2015. Kết quả là người dân cảm thấy hạnh phúc và làm việc năng suất hơn.

Vào khoảng tháng 8/2019, chi nhánh Microsoft Nhật bản đã cho phép 2300 nhân viên nghỉ thêm ngày thứ 6, nhằm giúp họ lấy lại cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Kết quả cũng rất khả quan: Năng suất làm việc trong 1 tháng tăng lên gần 40%.

Nữ thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan đề xuất người dân chỉ phải làm việc 4 ngày/tuần - Ảnh 3.

Theo Daily Mail

Chia sẻ