Khi kết thúc ván bài, bà mẹ đã đứng lên la rất to "thắng" một cách sung sướng thì bất ngờ một cơn đau bụng ập đến và máu chảy ra giữa hai chân thai phụ.
Ở tập 62 của Về nhà đi con, Thư có dấu hiệu sinh được bố Sơn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thông báo Thư bị bong nhau non phải mổ cấp cứu. Bong nhau non là một tai biến thai kỳ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con.
Sau câu nói của sản phụ, các bác sĩ khoa sản ngay lập tức họp hội chẩn và đưa bà bầu lên bàn mổ gấp. Tuy nhiên, vẫn không cứu được thai nhi đã 34 tuần tuổi...
Căn bệnh thường xuất hiện 3 tháng cuối thai kỳ ở những sản phụ có tiền sử sản giật, tăng huyết áp, rối loạn đông máu, chấn thương trực tiếp ở vùng bụng... đã cướp mất đứa con sắp sinh đồng thời đe dọa tính mạng của một người mẹ ở Cần Thơ.
Các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ vừa nhanh chóng lập đường truyền, báo động với Khoa Cấp Cứu, khoa Gây mê Hồi sức, ban lãnh đạo tua trực, chuyển bệnh nhân vào phòng mổ đã phẫu thuật thành công cho sản phụ lấy ra 1 bé cân nặng 2900g, bánh nhau đã bong 50%.
Trước tình trạng cấp bách của sản phụ, chỉ trong 5 phút tính từ thời điểm bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và chỉ định chuyển mổ cấp cứu khẩn cấp bắt con cho sản phụ.
Mất con, con bị dị tật nặng còn mẹ bị đoạn tuyệt đường sinh nở, những biến chứng sản khoa này đã và đang âm thầm đe dọa sức khỏe, hạnh phúc gia đình của nhiều chị em phụ nữ.