Mang thai 2 tháng mới đóng BHXH có được hưởng chế độ thai sản không?

Thanh Thanh,
Chia sẻ

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi mà người lao động nữ được hưởng trong thời kỳ mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động khi ký hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên sẽ được tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. 

Do đó, nếu lao động nữ mang thai ký hợp đồng lao động từ một tháng trở lên cũng sẽ được tham gia BHXH bắt buộc và hưởng đầy đủ các chế độ của BHXH, trong đó có chế độ thai sản.

Mang thai 2 tháng mới đóng BHXH có được hưởng chế độ thai sản không?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, để được hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con phải đảm bảo điều kiện như sau:

Cụ thể, căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản. Do đó, khi lao động nữ phát hiện mình có thai, cần sớm tham gia BHXH bắt buộc để kịp đóng đủ 6 tháng BHXH trở lên trước khi sinh con để được hưởng chế độ thai sản.

Mang thai 2 tháng mới đóng BHXH có được hưởng chế độ thai sản không?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đặc biệt trong những trường hợp lao động nữ vừa mới mang thai nhưng chưa kịp hoặc vừa mới bắt đầu đóng BHXH. Nếu thời gian mang thai của lao động nữ từ 8 tháng đến 9 tháng và đóng BHXH từ tháng thứ 2 khi mang thai thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Lưu ý: Đối với trường hợp thời gian mang thai là 8 tháng thì lao động nữ phải đóng BHXH đủ 6 tháng (chính xác ngày tháng).

Tuy nhiên, trên thực tế, trường hợp đóng đủ 6 tháng BHXH rất dễ bị Cơ quan BHXH thanh tra do nghi ngờ trục lợi tiền BHXH. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho mình, lao động nữ cần chủ động tham gia BHXH càng sớm càng tốt để được hưởng đầy đủ chế độ thai sản.

Chia sẻ