Liên tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân đột quỵ, bác sĩ nói cả hai đều mắc chung sai lầm, 'phá nát' mạch máu
Mới đây, bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân bị đột quỵ. Đáng nói cả hai đều có những điểm tương đồng đáng chú ý.
Liên tiếp điều trị cho hai bệnh nhân đột quỵ
Trong suy nghĩ của nhiều người, đột quỵ nhồi máu não dường như là căn bệnh chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đột quỵ nhồi máu não đang có xu hướng trẻ hóa.
Mới đây, chỉ trong một tuần, Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu, Trung Quốc đã tiếp nhận hai bệnh nhân 45 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não. Đáng nói, nguyên nhân gây đột quỵ của hai bệnh nhân hoàn toàn giống nhau và đều có liên quan chặt chẽ đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ.
Bệnh nhân đầu tiên là ông Lộ. Trước khi nhập viện, ông Lộ đang tụ tập ăn nhậu với bạn bè. Tuy nhiên, khi bữa tiệc sắp kết thúc, ông Lộ đột nhiên ngã xuống đất và bị liệt nửa người bên phải, ông không thể nói rõ chữ. Bạn bè nhận thấy điểm bất thường nên đã đưa ông Lộ đến bệnh viện địa phương để cấp cứu.
Bệnh nhân Lộ được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để điều trị. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Kết quả chẩn đoán sơ bộ cho thấy ông Lộ bị đột quỵ nhồi máu não. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành điều trị tiêu sợi huyết nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn không khả quan. Các bác sĩ nghi ngờ có tắc mạch máu lớn nên đã chuyển ông Lộ lên Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu để điều trị.
Bác sĩ Hoàng Hoán, Phó trưởng Khoa Thần kinh của bệnh viện đã ngay lập tức chỉ định chụp CTA (Chụp cắt lớp vi tính mạch máu) đầu, cổ và chụp CT tưới máu não cho ông Lộ.
Kết quả cho thấy phần não trái của ông Lộ có bóng mờ, ông được chẩn đoán mắc đột quỵ nhồi máu não do tắc nghẽn động mạch cảnh bên trái. Tình hình của ông Lộ nguy kịch, được chỉ định thực hiện phẫu thuật loại bỏ huyết khối động mạch để điều trị đột quỵ.
Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khỏi động mạch của bệnh nhân một sợi huyết khối dài. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn bị thoát vị não (tình trạng não bị sưng hoặc chảy máu do chấn thương đầu, đột quỵ hoặc khối u não) và phải thực hiện phẫu thuật giảm áp lực nội sọ. Hiện bệnh nhân vẫn hôn mê.
Huyết khối lấy ra từ cơ thể của ông Lộ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Cũng trong tuần đó, bác sĩ Hoàng Hoán tiếp tục tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam, 45 tuổi khác bị đột quỵ nhồi máu não do tắc động mạch cảnh bên trái. Ông Thẩm được thực hiện phẫu thuật cấp cứu nhưng sau phẫu thuật, ông bị liệt một bên chân, không thể phục hồi.
Điểm chung của hai ca bệnh
Cả hai bệnh nhân đều 45 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất của nam giới. Khi bác sĩ Hoàng Hoán khai thác tiền sử bệnh của hai người, bác sĩ phát hiện họ có một số điểm chung trong lối sinh hoạt. Cả hai bệnh nhân đều mắc huyết áp cao và có thói quen thức khuya, hút thuốc và uống rượu trong thời gian dài.
Bác sĩ Hoàng Hoán chia sẻ: “Nguyên nhân khiến hai bệnh nhân trên bị đột quỵ nhồi máu não có liên quan mật thiết đến thói quen sinh hoạt không tốt của họ. Đầu tiên, thức khuya trong thời gian dài sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, đến chức năng tự phục hồi của cơ thể. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, lớp nội mạc mạch máu sẽ dễ bị tổn thương, từ đó gây ra hàng loạt vấn đề về mạch máu và tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu não”.
Một số thói quen hàng ngày có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ. (Ảnh: The New Gait)
Ngoài ra, thói quen hút thuốc có thể khiến các chất có hại như nicotine, hắc ín xâm nhập vào máu, gây tổn thương thành mạch máu, làm giảm độ đàn hồi của mạch máu, thúc đẩy kết tập tiểu cầu, tăng độ nhớt của máu và tăng nguy cơ hình thành huyết khối.
Uống quá nhiều rượu sẽ làm tăng huyết áp, tổn thương thành mạch và cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ nhồi máu não. Ba thói quen này vô tình đã “phá nát” mạch máu và đẩy các bệnh nhân đến gần với nguy cơ đột quỵ, bác sĩ Hoàng Hoán nhận định.
Ngoài ra, vị chuyên gia cũng liệt lê thêm một số yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ nhồi máu não như chế độ ăn nhiều dầu và nhiều muối trong thời gian dài làm tăng lipid máu và huyết áp, béo phì.
Thông qua trường hợp của 2 bệnh nhân kể trên, bác sĩ Hoàng Hoán nhấn mạnh, đột quỵ có thể nhắm tới tất cả mọi người do đó mọi người không nên chủ quan mà nên thực hiện lối sống lành mạnh từ sớm để bảo vệ sức khỏe tim mạch.