Lần đầu tiên tại miền Nam, bác sĩ dùng phương pháp này đưa bé trai bị bệnh tim nặng "từ cõi chết trở về"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp từ trong bụng mẹ, bé trai tiên lượng khó qua khỏi. Trước tình hình này, các BS tại TP.HCM đã quyết định dùng một phương pháp "lạ" cứu bệnh nhi nhưng không cần chạy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Ngày 1/11, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố vừa thực hiện thành công ca mổ tim hở kết hợp thông tim can thiệp trong điều kiện phòng mổ Hybrid (phòng mổ tích hợp đa năng). Đặc biệt, ekip sử dụng phương pháp lần đầu tiên triển khai tại miền Nam.

Bé trai 16 ngày tuổi, con bà N.T. ( ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) khá đặc biệt. Theo chương trình hợp tác Sản - Nhi, Bé được BS Trần Công Bảo Phụng và BS Nguyễn Thị Kim Yến từ BV Nhi Đồng Thành Phố đến hội chẩn và siêu âm tim thai trong thai kỳ tại BV Hùng Vương.

Lần đầu tiên tại miền Nam, bác sĩ dùng phương pháp này đưa bé trai bị bệnh tim nặng từ cõi chết trở về - Ảnh 1.

Bé trai 16 ngày tuổi.

Bé được chẩn đoán từ khi trong bụng mẹ lúc thai 30 tuần tuổi với một tật tim nặng nề: Thân chung động mạch type 1, hẹp lỗ động mạch phổi, động mạch phổi rất nhỏ, xuất phát từ xoang động mạch vành, tiên lượng rất xấu nếu không được can thiệp sớm từ sau sinh. 

Lần đầu tiên tại miền Nam, bác sĩ dùng phương pháp này đưa bé trai bị bệnh tim nặng từ cõi chết trở về - Ảnh 2.

Vừa sinh ra bé đã mang tật rất nặng ở tim.

Sau khi được sinh mổ tại bệnh viện Hùng Vương, bé được chuyển đến BV nhi đồng. Theo dõi tại khoa tim mạch 1 tuần, bé có biểu hiện tím nặng do tật tim tiến triển. Các BS hội chẩn toàn viện quyết định làm hybrid đặt stent lỗ mở động mạch phổi lên thân động mạch phổi.

"Hybrid bao gồm phẫu thuật và thông tim can thiệp kết hợp gây mê, hồi sức, siêu âm tim tại phòng mổ tích hợp đa năng tân tiến. Đây là phương pháp mới được áp dụng gần đây trên thế giới. 

Ưu điểm mà phương pháp này đem lại là không cần chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, ít đụng chạm và ít xâm lấn đến các cấu trúc tim, do đó tránh được rối loạn chức năng cơ tim sau này, thời gian gây mê ngắn, thời gian phẫu thuật được rút ngắn, thời gian bệnh nhi phục hồi sau mổ nhanh, an toàn và hiệu quả" - BS Bảo Phụng, Trưởng điều hành đơn vị thông tim can thiệp cho biết.

Lần đầu tiên tại miền Nam, bác sĩ dùng phương pháp này đưa bé trai bị bệnh tim nặng từ cõi chết trở về - Ảnh 3.

Phòng mổ Hybrid.

BS Nguyễn Thị Kim Yến, trưởng khoa Hồi Sức Tim chia sẻ, bé sau mổ tiến triển thuận lợi, hết tím. Dự kiến sau xuất viện, chờ 3 tháng nữa động mạch phổi lớn hơn sẽ mổ triệt để. 

Thành công của ca bệnh nằm ở sự kết hợp Sản - Nhi giữa hai BV trong chẩn đoán sớm các bệnh lý dị tật phức tạp ngay trong thai kỳ và điều trị can thiệp kịp thời sau khi các bé chào đời.

Lần đầu tiên tại miền Nam, bác sĩ dùng phương pháp này đưa bé trai bị bệnh tim nặng từ cõi chết trở về - Ảnh 4.

Sau mổ, sức khỏe bé đã ổn định.

Được biết, Phòng mổ Hybrid được trang bị đầy đủ các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như hệ thống DSA.

Hệ thống Telemedicine tại phòng mổ kết nối trực tuyến, truyền video chuẩn HD đến phòng hội chẩn; phát trực tiếp đến phòng lãnh đạo, hội trường lớn (để hướng dẫn, giảng dạy các thực tập viên), kết nối các thiết bị số truyền hình trực tiếp đến các chuyên gia tham vấn ở khắp nơi trên thế giới...

Chia sẻ