Béo phì làm gia tăng nguy cơ suy tim, bệnh mạch vành, rung nhĩ cùng nhiều rối loạn chuyển hóa, đòi hỏi một chiến lược điều trị lâu dài và toàn diện. Đáng lo ngại khi có tới gần 5 triệu trẻ em, thanh thiếu niên Việt Nam bị thừa cân, béo phì.
Các nghiên cứu cho thấy việc ăn nhiều trái cây có thể đóng "vai trò quan trọng" trong việc ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, tình trạng có thể dẫn đến đau tim. Ví dụ, chất xơ hòa tan trong trái cây có thể giúp cải thiện mức cholesterol.
GS.TS Phạm Mạnh Hùng khẳng định lượng cholesterol trong trứng không phải thủ phạm trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, đồng thời hướng dẫn cách ăn chuẩn y khoa.
Dù trẻ, dù khỏe mạnh đến đâu, chỉ cần xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nhất định, phải lập tức đi cấp cứu, tuyệt đối đừng bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu mạng.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần ăn uống lành mạnh và không hút thuốc là đủ để bảo vệ tim mạch. Thế nhưng theo các bác sĩ chuyên khoa, có những thói quen rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày đang lặng lẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim mà không phải ai cũng nhận ra.