BÀI GỐC "Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen", có lẽ không xa lạ với bất kì ai đã lập gia đình, nhưng bản chất sâu xa hơn của vấn đề... là làm quỹ đen như thế nào và bao nhiêu là đủ?

6 Chia sẻ

Không nên quá thành kiến chuyện lập quỹ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Quỹ đen hay quỹ riêng có gì khác nhau đâu. Chính sự thiên kiến trong cách gọi tên đã bóp méo bản chất tồn tại bình thường của nó.

Quỹ đen hay quỹ riêng có khác gì nhau đâu. Cùng là dành ra một khoản cho những nhu cầu chi tiêu riêng ngoài gia đình.

Thế thì cần gì phải tách bạch đâu là cho yêu cầu công việc, đâu là cho các nhu cầu khác. Mà con người ta vốn dĩ có muôn vàn nhu cầu lớn nhỏ, có tên hay không tên khác nhau. Có những cái cấp bách không thể lúc nào cũng có thời gian chờ bàn bạc xong xuôi rồi mới quyết được.Vậy nên ai cũng thấy sự tồn tại của quỹ riêng là cần thiết và chính đáng

Chính cách gọi thiên kiến "quỹ đen" đã khiến cho bản chất tồn tại bình thường của nó bị cái nhìn tiêu cực làm lệch lạc.

Bản thân quỹ riêng không có gì xấu. Hơn nữa, đó cũng là một cách để nhìn vào thành quả lao động của mình, khuyến khích con người ta biết vươn lên. Điều này thể hiện rất rõ ở phương Tây khi các cặp đôi thường ký Hợp đồng hôn nhân trước khi cưới để phân định rõ tài sản làm nên bởi công sức của ai, đáng được cho ai hưởng. Họ làm điều đó một cách hoàn toạn tự nguyện và bình thường, dựa trên nguyên tắc công bằng. Còn ở ta thì tinh thần gắn kết mạnh hơn, tạo cảm giác đùm bọc che chở nhưng cũng đồng thời, tư tưởng sàn sàn, đánh đồng tất cả vô hình chung lại khiến một bộ phận ỷ lại, không trân trọng đúng thành quả của mình cũng như mọi người. Điều đó thật không đáng khuyến khích. Do đó, trong gia đình chỉ nên duy trì một khỏan chung đủ cho các nhu cầu cần thiết. Còn lại thì dành dụm và chi tiêu trên đồng tiền mình đổ công sức làm ra chẳng có gì không nên không phải cả.

Miễn là đừng bao giờ lấy khả năng tài chính ra so đo trong nhà để thể hiện mình hay lấn lướt người bạn đời, lúc cần thiết luôn biết hỗ trợ nhau một cách nhẹ nhàng, tế nhị thì tôi thấy chị không nên lo nghĩ nhiều về việc lập quỹ của mình.
 
Vậy nên, chúc bạn sớm có quyết định và đơn giản hóa đời sống gia đình cho chính bản thân nhé!
 
Hoàng Linh

Chia sẻ