Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày

An,
Chia sẻ

Trong Hương vị tình thân phần 2 tập 34, nhiều khán giả thắc mắc việc bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày.

Hương vị tình thân phần 2 tập 34: Tình tiết bà Xuân nhảy cầu gây xúc động

Hương vị tình thân phần 2 tập 34 lên sóng tối 14/9 đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong tập này, người xem lại thấy thương thay cho bà Xuân khi rơi vào tận cùng cảm giác cô đơn, hối hận. Không dám trở về nhà vì không còn mặt mũi nhìn chồng, nhìn các con, bà Xuân gọi điện cho mẹ ruột đang định cư ở nước ngoài nhưng mẹ của bà cũng khuyên bà nên trở về nhà.

Cuối cùng, bà Xuân ngồi bất động ở một cây cầu với phong cảnh hữu tình, khiến người qua đường lo lắng, đi tới khuyên can. Khi xem video của một người qua đường ghi lại, ông Khang và các con vội vã chạy tới cây cầu kia để khuyên bà Xuân trở về. Cuối cùng, trong cơn xúc động, bà Xuân đã bị mất thăng bằng và ngã xuống sông, khiến ông Khang, Huy, Long, Nam cùng nhảy xuống cứu. Riêng Thy đứng ở trên vì không biết bơi.

Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày - Ảnh 1.

Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày - Ảnh 2.

Hương vị tình thân phần 2 tập 34: Khán giả thắc mắc nhảy cầu buổi tối, về nhà buổi sáng

Điều đáng nói là thời điểm bà Xuân nhảy cầu là buổi tối, nhưng khi quay cảnh bà Xuân và các con trở về nhà lại là buổi sáng. Sau khi tập phim lên sóng, rất nhiều khán giả đã thắc mắc chi tiết này.

Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày - Ảnh 3.

Trong bài viết của một thành viên ê kíp làm phim, một khán giả đặt ra câu hỏi này và đã được thành viên trả lời là, do cây cầu ở xa nhà. Tuy nhiên dường như câu trả lời này không làm thỏa mãn được khán giả.

Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày - Ảnh 4.

Trả lời của thành viên ê kíp làm phim, cho rằng "sông xa nhà".

Nhiều người phản bác lại câu trả lời này và cho rằng nếu cây cầu ở xa, thì làm gì có chuyện vừa phát hiện ra bà Xuân, cả nhà đã lao tới cây cầu trong "phút mốt".

Một số người khác thì cho rằng có thể đoàn phim tính thời điểm nhảy cầu là khoảng 3, 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối, khi trở về nhà thì khoảng 5, 6 giờ, trời đã sáng, đó cũng là một lời giải thích hợp lý.

Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày - Ảnh 5.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác khẳng định đây là một hạt "sạn", một lỗi raccord trong phim. Điều này cũng dễ dàng xảy ra, khi hai cảnh quay nhảy cầu, và cảnh trở về nhà diễn ra ở hai thành phố khác nhau. Cảnh nhày cầu được quay ở Ninh Bình, trong khi bối cảnh nhà ông Khang lại ở Hà Nội.

Hương vị tình thân: Thành viên ê kíp trả lời vì sao bà Xuân nhảy cầu ban đêm, về nhà ban ngày - Ảnh 6.

Một khán giả lý giải tình tiết này khá hài hước.

Đón xem Hương vị tình thân phần 2 tiếp tục lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Chia sẻ