Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid-19 mới, số người chết đứng thứ 2 thế giới chỉ sau "tâm chấn" Trung Quốc

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc đã có 4 trường hợp tử vong. Quốc gia này đang là quốc gia có số ca tử vong vì virus corona cao thứ 2 trên thế giới (bằng số người chết ở Iran) chỉ sau mỗi Trung Quốc.

Dữ liệu mới nhất ghi nhận lúc 9h sáng ngày 22/2 của Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy nước này đã ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid mới, đưa tổng số nhiễm bệnh ở cả nước lên 346 ca. 2 trong số này đã tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, 91 người đã được đưa đến bệnh viện ở Cheongdo, vốn được chính phủ thiết kế là một trong những khu chăm sóc đặc biệt.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid-19 mới, số người chết đứng thứ 2 thế giới chỉ sau "tâm chấn" Trung Quốc - Ảnh 1.

Trước đó, Hàn Quốc đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Bệnh nhân đầu tiên tử vong ngày 19/2, 63 tuổi, vốn dĩ đang nằm chữa bệnh tại phía đông nam thành phố Cheongdo. Ca tử vong thứ 2 được thông báo chiều ngày 21/2, bệnh nhân này là một phụ nữ 54 tuổi, tử vong tại một bệnh viện ở thành phố Busan sau khi được chuyển đến từ một bệnh viện ở thành phố Cheongdo lân cận.

Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc đã có 4 trường hợp tử vong. Quốc gia này đang là quốc gia có số ca tử vong vì virus corona cao thứ 2 trên thế giới (bằng số người chết ở Iran) chỉ sau mỗi Trung Quốc

Vài ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến, hầu hết các trường hợp nhiễm mới bắt nguồn từ một nhà thờ của giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ít nhất 80 thành viên của nhà nhà thờ Shincheonji đã bị nhiễm bệnh, bắt đầu từ một phụ nữ 61 tuổi bị sốt vào ngày 10 tháng 2 nhưng đã tham dự ít nhất 4 dịch vụ của nhà thờ trước khi được chẩn đoán, một kịch bản mà các cơ quan y tế mô tả là "siêu lây lan" biến cố.

Trong một cuộc họp quan chức chính phủ cấp cao ở Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc - ông Chung Sye-kyun cho rằng điều cần phải thực hiện khẩn cấp là cách ly những người đã tiếp xúc với nguồn bệnh và điều trị cho những người được chẩn đoán càng sớm càng tốt.

Trước đó phát biểu trên truyền hình, ngài Thủ tướng xứ kim chi cũng cho biết chính quyền trung ương sẽ tập trung nguồn lực vào khu vực đông nam để giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh, nhân viên y tế và thiết bị, đồng thời tuyên bố thành phố Daegu là khu cần quản lý đặc biệt.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid-19 mới, số người chết đứng thứ 2 thế giới chỉ sau "tâm chấn" Trung Quốc - Ảnh 4.

"Một tháng sau khi bùng phát dịch Covid-19, chúng ta đã bước vào giai đoạn khẩn cấp. Những nỗ lực của chúng ta cho đến bây giờ đã tập trung vào việc ngăn chặn bệnh tật xâm nhập vào đất nước. Nhưng bây giờ sẽ phải chuyển trọng tâm vào việc ngăn chặn bệnh tật lan rộng hơn trong cộng đồng địa phương", ông Chung Sye-kyun cho hay.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc - Jeong Kyeong-doo mới đây cũng đã ra lệnh cho các quan chức quân sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế để ngăn chặn virus lây lan trong quân đội và thực hiện các bước kiểm dịch đặc biệt. Jeong cũng ra lệnh cho quân đội hạn chế nghiêm ngặt tất cả các binh sĩ nhập ngũ nghỉ lễ và gặp gỡ du khách từ bên ngoài.

Nguồn: Naver

Hàn Quốc ghi nhận thêm 142 ca nhiễm Covid-19 mới, số người chết đứng thứ 2 thế giới chỉ sau "tâm chấn" Trung Quốc - Ảnh 5.
Chia sẻ